Quốc tế 10/09/2020 20:29

Tổng thống Donald Trump cân nhắc tự bơm tới 100 triệu USD cho cuộc đua bầu cử

Sẽ là chưa từng có đối với một tổng thống Mỹ đương nhiệm bỏ tiền riêng để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc chi tới 100 triệu USD tiền riêng cho chiến dịch tái tranh cử của mình, nếu cần, để đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Tổng thống Trump đã nói về ý tưởng này với nhiều người, mặc dù ông ấy vẫn chưa chính thức cam kết tự tài trợ, theo những người trong cuộc.

Mặc dù cá nhân tổng thống Trump đã đóng góp 66 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình, nhưng việc một tổng thống đương nhiệm tự bỏ tiền để giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai là điều chưa từng có.

“Nếu tôi phải làm vậy, tôi sẽ làm,” ông Trump nói hôm thứ Ba về việc bỏ tiền vào chiến dịch của mình. “Nhưng chúng tôi có lẽ không nhất thiết phải làm như vậy,” ông nói với các phóng viên. Ông nói rằng ông sẽ chi tiêu “bất cứ điều gì cần”.

Tổng thống Trump đã tìm kiếm lời khuyên về việc liệu ông có nên tự tài trợ hay không khi ông xem xét kỹ lưỡng các khoản chi tiêu lớn của nhóm mình vào đầu năm nay. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của Biden gần đây đã huy động được nhiều lượt ủng hộ hơn tổng thống Trump và các đồng minh của ông.

Tim Murtaugh, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump, từ chối cho biết liệu có bất kỳ sự cân nhắc nào về việc sử dụng tiền cá nhân của tổng thống để giúp tài trợ cho nỗ lực tái tranh cử của ông hay không.

“Việc gây quỹ của Tổng thống Trump đang phá vỡ kỷ lục và chúng tôi đang chú ý đến ngân sách, cho phép chúng tôi đầu tư gấp đôi từ bây giờ cho đến Ngày bầu cử”, Murtaugh cho biết trong một email

Trước đó vào thứ Ba, tổng thống Trump nói trên Twitter rằng chiến dịch của ông đã phải chi “rất nhiều tiền” để chống lại cái mà ông gọi là “báo cáo sai” về việc xử lý sự bùng phát coronavirus. Các cuộc thăm dò đã cho thấy hầu hết người Mỹ không tán thành cách quản lý của ông đối với đại dịch.

Nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Trump, đã chi hơn 800 triệu USD cho đến nay, trong khi Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) đã chi khoảng 414 triệu USD cho đến tháng 7, theo báo cáo tài chính.

Nhưng Biden và DNC đã huy động được 365 triệu USD vào tháng 8, phá vỡ kỷ lục một tháng trước đó là 193 triệu USD do cựu tổng thống Barack Obama thiết lập vào năm 2008. Ông Biden có trong tay 294 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 7.

Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa vẫn chưa công bố con số gây quỹ của họ cho tháng 8. Họ cho biết họ đã huy động được 76 triệu USD trong bốn ngày diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào cuối tháng trước.

Tổng thống Trump hiện có từ 46,7 triệu đến 156,5 triệu USD trong nhiều tài khoản tiết kiệm, séc và thị trường tiền tệ vào cuối năm 2019, theo tiết lộ tài chính gần đây nhất của ông. Các quan chức chính phủ ít khi tiết lộ giá trị tài sản của họ.

Ông cũng sở hữu 20 tài sản trị giá hơn 50 triệu USD, giá trị cao nhất theo tiết lộ, bao gồm các tài sản như khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, câu lạc bộ chơi gôn của ông và khách sạn Trump International ở Washington.

Tổng thống cũng có các khoản nợ ít nhất 315 triệu USD, bao gồm các khoản thế chấp của Tháp Trump ở New York và khách sạn ở Washington của mình.

Chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump đã chi 40 triệu USD để phát sóng quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình cáp vào tháng 5 và tháng 6, theo Advertising Analytics. Vào thời điểm đó, sự ủng hộ của tổng thống bắt đầu giảm trong các cuộc thăm dò trong bối cảnh đại dịch coronavirus và các cuộc biểu tình phản đối bất công về chủng tộc dấy lên bởi cái chết của George Floyd khi bị cảnh sát Minneapolis giam giữ.

Hàng loạt quảng cáo không cải thiện được vị thế của tổng thống Trump ở các bang quan trọng, bao gồm Pennsylvania, Wisconsin, Florida, North Carolina và Arizona. Trong khi đó, Biden chỉ chi 4,9 triệu USD so với cùng kỳ, hồ sơ cho thấy.

Thùy Dung

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *