Quốc tế 10/09/2020 20:42

Ông trùm nước khoáng thành người giàu nhất Trung Quốc chỉ sau một đêm

Thành công trong việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), ông trùm hãng nước đóng chai Nongfu Spring – tỷ phú Zhong Shanshan đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Tài sản của tỷ phú Zhong Shanshan đã tăng lên 59 tỷ USD, trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Hôm 8/9, Nongfu Spring, công ty nước đóng chai hàng đầu Trung Quốc, đã huy động được khoảng 1,1 tỷ USD trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông. Trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất của sàn chứng khoán trong năm nay.

Chỉ trong thời gian ngắn, cổ phiếu của Nongfu Spring đã tăng 85%, có lúc lên 39,8 đô la Hồng Kông (tương đương 5,14 USD) mỗi cổ phiếu.

Với 84,4% cổ phần nắm giữ, tài sản của tỷ phú Zhong Shanshan đã tăng lên 59 tỷ USD, vượt qua các tỷ phú của Tencent và Alibaba, trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Theo số liệu của Forbes, hiện tỷ phú Ma Huateng - Chủ tịch của Tencent, công ty mẹ của ứng dụng tin nhắn WeChat – đang có 57 tỷ USD. Trong khi tỷ phú Jack Ma – ông chủ của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba có 51 tỷ USD.

Trước khi IPO, theo Wind Information, ông Zhong đang là người giàu thứ 3 Trung Quốc.

Tuy vinh danh vị tỉ phú mới này của Trung Quốc nhưng tạp chí Forbes cũng nhận định tài sản của ông “chỉ là trên giấy tờ”.

Ông Zhong Shanshan từng phải bỏ học và làm việc trong ngành xây dựng, báo chí trước khi chuyển sang công ty nước đóng chai.

Năm 1996, ông thành lập Nongfu Spring tại tỉnh Chiết Giang, nơi có hồ Qiandaohu - một trong những nguồn cung cấp nước ngọt sạch lớn nhất Trung Quốc. Ngoài nước đóng chai, công ty này còn sản xuất đồ uống từ trà, nước trái cây, đồng thời bán cà phê xay.

Việc Nongfu Spring được niêm yết trên sàn chứng khoán cũng giúp ít nhất 68 người thành triệu phú. Nhiều người trong số đó chỉ mới thành cổ đông Nongfu Spring năm ngoái.

Nhật Linh

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *