Quốc tế 09/09/2020 14:22

Giá trị tài sản ròng của Donald Trump giảm hơn nửa tỷ USD do Covid-19

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm 600 triệu USD từ tháng 9 năm ngoái và giảm 64 bậc trong danh sách Forbes 400. Tổng thống Mỹ hiện có 2,5 tỷ USD và xếp thứ 339 trong danh sách.

Lĩnh vực mà Tổng thống Trump kinh doanh, bất động sản thương mại và khách sạn, đã bị ảnh hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng coronavirus, với việc bất động sản sân gôn ở Miami của ông, Trump National Doral Miami, bị ảnh hưởng lớn nhất - ước tính giảm 114 triệu USD. Đó là mức giảm 80% trong một năm.

Các bất động sản văn phòng, như 30% cổ phần của ông tại 1290 Avenue of the Americas ở thành phố New York cùng giảm giá mạnh do Covid 19 đang khiến nhiều người Mỹ làm việc tại nhà. Khối tài sản tại đó ước tính giảm khoảng 109 triệu USD kể từ năm ngoái.

Theo ước tính của Forbes, các khu văn phòng của tháp Trump Tower giảm 70 triệu USD. Căn hộ áp mái của tổng thống Trump ở Tháp Trump cũng giảm giá, ước tính khoảng 9 triệu USD.

Trump Tower - một trong những bất động sản nổi tiếng của tổng thống Donald Trump

Forbes đã báo cáo rằng tài sản của tổng thống Trump ở D.C. và Chicago - nơi ông đã đầu tư rất nhiều từ đầu - những ngày này đang “chết đuối”.

Khách sạn Quốc tế của tổng thống Trump ở D.C., nằm cách Nhà Trắng vài bước chân, ước tính giảm khoảng 66 triệu USD. Bây giờ, nó được định giá âm 2 triệu đô la vì các khoản nợ.

Trump International Hotel & Tower Chicago giảm 13 triệu USD trong một năm và được định giá âm 9 triệu USD vì lý do tương tự. Trump International Hotel Las Vegas giảm 10 triệu USD.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là tin xấu đối với vị tổng thống này. Mar-a-Lago – được gọi là 'Nhà Trắng mùa đông' ở Palm Beach, Florida, tăng 10 triệu USD. Ba ngôi nhà ở Florida gần đó của tổng thống Trump cũng đang tăng giá.

Những yếu tố này có thể là do người Mỹ đã rời xa các thành phố lớn như New York và đến những địa điểm thân thiện với môi trường hơn.

Forbes báo cáo rằng các tòa nhà ở Manhattan của tống thống Trump vẫn đang hoạt động tốt, nguyên nhân chủ yếu vì có sân bãi cho đậu xe, bởi vì người dân New York sợ đi tàu điện ngầm do đại dịch.

Trong khi giá trị các sân gôn của ông giảm giá, bảy tài sản nghỉ dưỡng ở Mỹ của ông - bao gồm khu biệt thự Bedminster, New Jersey nơi ông nghỉ hè và biệt thự có trụ sở tại Virginia mà tổng thống Trump đã dành thời gian vào cuối tuần này - chỉ giảm tổng cộng 11 triệu USD. Chúng vẫn trị giá khoảng 181 triệu USD.

Thùy Dung

Theo Daily Mail

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *