Quốc tế 05/03/2020 08:07

Số người nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc vượt mức 12.000

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê số ca nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc đã vượt qua mức 12.000 người trong ngày 4/3.

Số người nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc vượt mức 12.000 - 1

Hành khách được kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại nhà ga ở Trung Quốc. (Ảnh: EPA)

Theo thống kê mới nhất của WHO, tính đến ngày 4/3, số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) ở bên ngoài Trung Quốc đã tăng lên 12.668 trường hợp.

Tổng số người chết vì Covid-19 bên ngoài Trung Quốc tính đến ngày 4/3 là 214 trường hợp, bao gồm 48 ca tử vong mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

“4 nước mới, gồm Argentina, Chile, Ba Lan và Ukraine, đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua”, WHO cho biết.

Theo thống kê của WHO, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới tính đến ngày 4/3 là 93.090 người, trong đó có 80.422 trường hợp được xác nhận tại Trung Quốc.

Hàn Quốc vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch corona bên ngoài Trung Quốc, với hơn 5.600 ca nhiễm và ít nhất 28 người thiệt mạng vì Covid-19.

Italia hiện là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở châu Âu với 3.090 trường hợp. Số người chết vì virus corona tại Italia cũng tăng thêm 79 người trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 107 trường hợp.

Iran là ổ dịch corona lớn nhất tại Trung Đông với 92 người tử vong và 2.922 người bị nhiễm Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bắt đầu bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Tính đến nay, dịch đã lan ra ít nhất 76 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng lên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 3/3 cho biết vẫn có khả năng kiểm soát được dịch bệnh.

“Đây không phải đường một chiều. Chúng ta có thể đẩy lùi được virus”, ông Tedros khẳng định.

Thành Đạt

Theo Sputnik

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *