Quốc tế 02/04/2014 11:33

Lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo tình hình "rất nguy hiểm"

FICA - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay 2/4 đã cảnh báo một tình hình "rất nguy hiểm" trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tăng cao sau vụ đấu pháo giữa hai miền và Bình Nhưỡng đe dọa một vụ thử hạt nhân mới.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một đơn vị quân đội hôm 18/3.


Trong một cuộc họp với giới lãnh đạo quân đội cấp cao ngày 1/4, ông Kim Jog-un đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây ra các mâu thuẫn hiện thời, nói rằng họ giẫm đạp lên các đề nghị thương lượng hòa bình từ Bình Nhưỡng.

"Tình hình hiện thời rất nguy hiểm", hãng thông tấn chính thức KCNA ngày 2/4 đưa tin.

Ông Kim Jong-un, tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên, nói với các quan chức rằng bất chấp các hành động hòa giải của Bình Nhưỡng, Washington và Seoul vẫn tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung mà Triều Tiên xem là hoạt động diễn tập cho một cuộc xâm lược.

"Mỹ và các lực lượng thù địch khác vốn lờ đi thiện chí và lòng khoan dung của chúng ta, đang đẩy mạnh các cuộc tập trận để tiêu diệt chúng ta về mặt chính trị, cô lập chúng ta về mặt kinh tế và đè bẹp chúng ta về mặt quân sự".

Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ dung thư cho "chính sách thù địch của Mỹ" và sẽ "đè bẹp hoàn toàn nó", ông Kin nói thêm.

Triều Tiên thường xuyên cáo buộc Mỹ duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng và âm mưu cùng Hàn Quốc xâm lược Triều Tiên, điều mà Washington bác bỏ.

Bài phát biểu của ông Kim Jong-un diễn ra ít ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân "kiểu mới", thể hiện thái độ giận dữ trước việc Liên hợp quốc lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013, gây ra các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Những bình luận của ông Kim cũng diễn ra trong bối cẳng căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Hai miền Triều Tiên hôm 31/3 đã có màn đấu pháo qua biên giới biển phía tây tranh chấp giữa hai nước trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Bình Nhưỡng.

Không ai bị thương trong cuộc đấu pháo, nhưng vụ việc càng làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo vốn chia rẽ.

Hôm qua, tờ báo Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên đã gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "một người giúp việc già lập dị, một kẻ ngốc", trong vụ tấn công bằng ngôn từ mới nhất nhằm vào bà Park.


An Bình
Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *