Quốc tế 05/12/2013 16:11

Australia thoát khỏi nguy cơ đóng cửa chính phủ

Australia đã thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa các cơ quan công quyền, giống như nước Mỹ mới đây, sau khi chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott ngày 5/12 đã đạt được nhất trí với đảng Xanh về việc xóa bỏ trần nợ công.

Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AP)
 

Australia đã thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa các cơ quan công quyền, giống như nước Mỹ mới đây, sau khi chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott ngày 5/12 đã đạt được nhất trí với đảng Xanh về việc xóa bỏ trần nợ công.

Theo thỏa thuận giữa liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền và đảng Xanh, giới hạn trần nợ quốc gia sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh Australia sẽ tới hạn mức trần nợ 300 tỷ AUD vào ngày 12/12 tới.

Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey cảnh báo chi tiêu của chính phủ sẽ bị cắt giảm mạnh nếu các đảng không tìm được giải pháp cho vấn đề này.

Để đổi lấy sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Xanh đối với việc xóa bỏ trần nợ, chính phủ đã đồng ý thực thi các biện pháp minh bạch, bao gồm việc thông báo tới cả hai viện của Quốc hội mỗi khi tăng trần nợ thêm 50 tỷ AUD.

Trước đó, dự luật nâng trần nợ đã được Hạ viện Australia thông qua, song bế tắc tại Thượng viện.

Các nghị sĩ Công đảng và Đảng Xanh, hiện giữ thế cân bằng tại Thượng viện, muốn duy trì trần nợ ở mức 400 tỷ AUD, song liên đảng Tự do-Quốc gia, chiếm đa số ghế tại Hạ viện, muốn đẩy giới hạn nợ lên mức 500 tỷ AUD.
 
 
Theo TTXVN
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *