Doanh nghiệp 15/11/2013 19:16

Công ty bầu Đức giảm nợ ngoạn mục hơn 2.000 tỷ trong 9 tháng

FICA - Cùng với mức lợi nhuận thuần tăng 35% trong quý III và hơn gấp đôi trong 9 tháng, các chỉ số tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đã cải thiện đáng kể khi tổng nợ sụt giảm 10% còn tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lại tăng mạnh.



Theo số liệu thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 thì các chỉ số tài chính và kết quả kinh doanh của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ cũng như so với đầu năm khi Chủ tịch HĐQT - ông Đoàn Nguyên Đức quyết "dứt tình" với bất động sản trong nước và chuyển hướng đầu tư mạnh sang các lĩnh vực cao su, mía đường...

Theo đó, trong kỳ, lợi nhuận thuần của HAG đã tăng 35% so với quý III/2012, đạt 238,1 tỷ đồng, qua đó đưa mức lãi 9 tháng lên 693,3 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 310 tỷ đồng; hoạt động khác trong kỳ giảm lỗ đáng kể từ 15,6 tỷ đồng trong quý III năm ngoái xuống còn 8 tỷ đồng trong năm nay. Thêm vào đó, giá vốn hàng bán giảm 81% còn 384,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 35% còn 20,6 tỷ đồng. Chi phí trước thuế hiện hành lại chỉ bằng 1,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAG lại sụt giảm còn 599,3 tỷ đồng trong quý III, bằng 25% cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng hơn 35% lên 180,5 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57%. Qua đó, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 2%, đạt gần 265 tỷ đồng.

So với đầu năm, tổng tài sản của HAG đã tăng 918 tỷ đồng, đạt 32.202,7 tỷ đồng trong quý III; nợ phải trả giảm gần 10% tương ứng giảm 2.004 tỷ đồng xuống còn 18.456,8 tỷ đồng, chiếm 57,3% tổng tài sản; vốn chủ sở hữu tăng 3.156 tỷ đồng tương ứng tăng 32,4% lên 12.910 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của HAG đã được cải thiện đáng kể ở mức 1,4 lần.

Dù vậy, tiền và tương đương tiền trong vòng 9 tháng đã sụt giảm 789 tỷ đồng, tương ứng giảm 31,3% còn 1.729,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 10% so với đầu năm, còn 3.848 tỷ đồng và chiếm 25% tài sản ngắn hạn của công ty. Trong cơ cấu danh mục hàng tồn kho của HAG thì chi phí của các căn hộ đang xây để bán chiếm chủ yếu với 2.305,6 tỷ đồng. Đất thổ cư dự án Minh Tuấn chiếm 635,5 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm 31/12/2012.

Đáng chú ý, mặc dù chi phí xây dựng dở dang tại 30/9 đã giảm nhẹ so với đầu năm, còn 9.399 tỷ đồng, song phần đầu tư vào trồng cây cao su lại tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng, tương ứng gần 27% lên 5.751,4 tỷ đồng. Chi phí văn phòng cho thuê, thiết bị hạ tầng ngành khoáng sản, nhà xưởng, nhà văn phòng và nông trường cũng tăng đáng kể so với cuối 2012.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm nay, HAG phát sinh 1.223,2 tỷ đồng chi phí cho dự án Trung tâm phức hợp Myanmar. Bù lại, năm ngoái có 1.409 tỷ đồng chi phí xây dựng nhà máy mía đường và nhiệt điện thì năm nay không có khoản này.

Tại thời điểm 30/9/2013, HAG chỉ còn 48 công ty con và 3 công ty liên kết. Như vậy, so với đầu năm, số lượng công ty con đã giảm 4 đơn vị.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *