Bất động sản 20/11/2013 07:49

Bộ trưởng Xây dựng: 30.000 tỷ vẫn ít nếu có cung

Nếu các địa phương vào cuộc, động viên doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở xã hội thì mới giải ngân nhanh, gói 30.000 tỷ đồng là còn ít - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói.



Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay mới chỉ có 341 tỉ đồng (1,1%) trong gói 30.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội được giải ngân. Có phải tốc độ giải ngân quá chậm?

Trả lời báo giới bên hành lang QH sáng nay (19/11) về câu hỏi này, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho hay, quan trọng không phải là nhanh hay chậm, mà phải đúng đối tượng. Muốn giải ngân nhanh phải có nhà, phải có mua bán, phải có hợp đồng.

"Nhu cầu có rất nhiều nhưng cung đang thiếu. Phải làm sao đó cung nhiều lên, đó không chỉ là trách nhiệm của Bộ Xây dựng mà các địa phương phải vào cuộc, động viên doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở xã hội. Có làm nhiều nhà ở xã hội như thế mới giải quyết nhanh, 30.000 tỷ đồng là còn ít", Bộ trưởng Dũng nói.

Theo Bộ trưởng, hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội là rất lớn. Đến năm 2020, cả nước cần hơn 1 triệu căn hộ, trong đó Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi cần hơn 100.000 căn.

Muốn đáp ứng được nhu cầu này phải có cung nhưng hiện nay nguồn nhà xã hội rất ít. Nhà ở xã hội thì nước ta còn nghèo nên vốn ngân sách của nhà nước còn khó khăn nên phải huy động các doanh nghiệp làm. Cho nên, gói 30.000 tỷ đồng này cũng phải đúng đối tượng, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng để tham nhũng, đây là vấn đề đang bị dư luận lên án.

Để có thể giải ngân sách gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cũng sẽ thường xuyên đi kiểm tra, cùng các địa phương tháo gỡ về các thủ tục còn vướng mắc để các dự án nhà ở chuyển từ thương mại sang các dự án nhà ở xã hội một cách nhanh nhất.

Bên cạnh vấn đề giải ngân, trước nay nhiều người vẫn nghĩ, một trong những mục tiêu mà gói 30.000 tỷ đồng hướng tới là góp phần "phá băng" bất động sản. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhắc lại, gói 30.000 tỷ đồng này là sự quan tâm của Chính phủ nhằm hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, không phải gói này mang ra để cứu bất động sản.

"Bất động sản muốn thoát khỏi khó khăn là trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp… phải vào cuộc khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, không có quy hoạch, tự phát và phải rà soát, phân loại dự án, chuyển bớt nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội", ông Dũng nói.

Theo Tá Lâm

Vietnamnet

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *