Bất động sản 22/02/2014 12:17

Bắt Trưởng phòng TN&MT Vũng Tàu và Chủ tịch địa ốc An Khang

FICA - Lệnh khởi tố, bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc An Khang có liên quan đến dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp Metropolitan tại phường 11, TP Vũng Tàu.

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Quốc Tuấn (45 tuổi), Trưởng phòng TN&MT TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Cố ý làm trái”.   Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an (C48) cũng đã bắt tạm giam bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi), Chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc An Khang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lệnh khởi tố, bắt tạm giam được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ký ngày 18/2 và VKSND Tối cao phê ngày 20/2.

Ông Tuấn và bà Phượng cùng được mời lên làm việc tại trụ sở Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ - Công an TP Vũng Tàu. Sau đó, Cơ quan điều tra đưa ông Tuấn về phòng làm việc tại trụ sở UBND TP Vũng Tàu, đến trưa thì đưa ông Tuấn về nhà riêng và khám xét tại đây. Cơ quan điều tra cũng đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của bà Phượng tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Lệnh khởi tố, bắt giam ông Tuấn và bà Phượng có liên quan đến dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp Metropolitan tại phường 11, TP Vũng Tàu do công ty của bà Phượng làm chủ đầu tư.

Ông Vũ Quốc Tuấn bị bắt về trại giam sau khi cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc, nhà riêng


Liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố một số nghi can khác, trong đó có ông Nguyễn Trung Quốc, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Vũng Tàu về hành vi “Cố ý làm trái”.

Việc ông Tuấn và ông Quốc bị khởi tố có liên quan đến những sai phạm công tác quản lý đất đai trên địa bàn mình quản lý, trong đó có dự án do công ty bà Phượng làm chủ đầu tư là Metropolitan. Cụ thể, ông Tuấn đã có hành vi sai trái khi xác định vị trí đất của dự án để tính thuế công ty An Khang, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với chức danh chủ tịch HĐQT công ty, bà Ngô Thị Minh Phượng đã chỉ đạo nhân viên công ty huy động vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng mua đất, vốn huy động lên tới 390 tỷ đồng.

Công Quang

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *