Tiền và Hàng 04/11/2013 22:09

Chưa giảm giá xăng dầu

FICA - Theo đại diện Bộ Công thương, do giá thế giới biến động không nhiều nên chưa có cơ hội điều chỉnh giá trong nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 4/11, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, việc điều hành giá xăng dầu phải tuân theo Nghị định 84. Do đó, tuy hiện giá thế giới có xu hướng giảm nhưng chưa đủ để giảm giá xăng dầu trong nước.

Đại diện Bộ Công thương cũng khẳng định, quan điểm của cơ quan điều hành là nếu có thể giảm thì sẽ giảm ngay, ít cũng giảm và nếu tăng thì luôn cố gắng để mức tăng không lớn.

Cũng tại buổi họp báo, về việc giá gas trong nước tăng cao bất thường trong thời gian qua, ông Quyền cho biết hiện mặt hàng này sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu. Với trên 100 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân phối khí hóa lỏng (LPG), quy định giá vẫn theo nguyên tắc doanh nghiệp tự kê khai giá, đăng ký giá và tiến tới vận hành theo thị trường, đảm bảo trong nước và ngoài nước tương đồng.

Theo ông Quyền, thực tế, trong năm 2012 giá gas trên thế giới tăng lên trên 900 USD/tấn. So với năm ngoái, giá gas năm nay đã giảm 10-15% kéo giá gas trong nước giảm từ 450.000 đồng/bình 12 kg xuống còn 360.000 đồng đến 400.000 đồng/bình 12kg.

Cao Minh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *