Bí thư Hà Nội cảnh báo tư duy “nhiệm kỳ”, lợi ích nhóm

FICA - Ông Phạm Quang Nghị lưu ý, ngăn ngừa tư tưởng vụ lợi, tư duy “nhiệm kỳ” nhằm thu vén lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ảnh hưởng đến công việc chung...

Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh trình bày tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 cho thấy, đến hết tháng 5/2014, trên địa bàn có 6.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước với vốn đăng ký trên 33.000 tỷ đồng, giảm gần 19%. 

Trong khi đó, số doanh nghiệp xin gia nhập thị trường giảm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng 5%, lên gần 5.400 đơn vị, chủ yếu do lượng doanh nghiệp giải thể và bỏ địa chỉ kinh doanh tăng.

Ông Phạm Quang Nghị - Bí Thư thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo Hà Nội đánh giá, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng, song thấp hơn kế hoạch và cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2013 tăng 7,67%), bằng khoảng 1,5 lần mức tăng chung của cả nước. Các ngành đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và thấp hơn kế hoạch. 

Trong đó, ngành công nghiệp đang tăng trưởng chậm dần trong 5 năm vừa qua, 6 tháng đầu năm 2014 tăng 6,4%, bằng 1/2 so với mức tăng của 6 tháng đầu năm 2010 (11,7%). Ngành xây dựng có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, 6 tháng đầu năm tăng 8,9% (cùng kỳ hai năm trước lần lượt là 8,0% và 8,15%), do thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm dần lên, số lượng nhà, căn hộ tồn kho đã giảm 1.612 căn so với cuối năm 2013 (hiện còn 5.366 căn). Cùng với đó, giá trị gia tăng ngành dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 8,2%, thấp hơn cùng kỳ các năm trước; ngành nông nghiệp tăng 2,5%, bằng chỉ tiêu Kế hoạch, tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2013 (2,95%).

Lĩnh vực xuất khẩu là điểm đáng chú ý của kinh tế Thủ đô trong 6 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 5,3 tỷ USD, tăng 14,4%, tập trung vào một số mặt hàng như: điện tử; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; may, dệt, giầy dép các loại và sản phẩm từ da... 

Trong khi đó, nhập khẩu giảm và giảm ở tất cả các khu vực kinh tế. Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt trên 11 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Ngành du lịch cũng tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, lượng khách lưu trú 6 tháng đầu năm ước đạt 5,9 triệu lượt, tăng 6,9%, trong đó, khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, với việc người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội tháng 5 đã giảm 0,07% so tháng 4, ước 6 tháng đầu năm tăng 6,3% so với cùng kỳ. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 62.446 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 21.023 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán. Đầu tư nước ngoài 6 tháng ước đạt 560 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ, đã thực hiện 405 triệu USD, tăng 6,5%. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, về kinh tế - xã hội, bên cạnh những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố còn thấp hơn kế hoạch và cùng kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động lớn; việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm... 

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ông Nghị lưu ý, cần tập trung hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có các giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung vào thị trường tiềm năng; kích thích tiêu dùng nội địa, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Trong bối cảnh tình hình còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, nhất là việc Trung Quốc tiếp tục leo thang, gia tăng căng thẳng trên biểm Đông, xuất phát từ vị trí hết sức đặc biệt của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần thường xuyên sâu sát, tăng cường nắm bắt tình hình, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra tuần hành, biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm những người có hành vi lôi kéo, kích động...

Đặc biệt, ông Nghị cũng lưu ý, không để tình trạng càng đến gần đại hội lại né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Đồng thời, ngăn ngừa tư tưởng vụ lợi, tư duy “nhiệm kỳ” nhằm thu vén lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ảnh hưởng đến công việc chung...

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *