Thời sự 12/12/2014 15:33

Tỷ giá USD/VND lại tăng mạnh

FICA - Chiều nay 12/12, giá USD được một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh và niêm yết giao dịch ở mức 21.400 VND.

Lúc 14h30 chiều nay 12/12, giá USD tại Vietcombank được ngân hàng này niêm yết giao dịch ở mức 21.355 đồng (mua vào) - 21.400 đồng (bán ra). Mức giá này tăng lần lượt mỗi chiều 15 đồng và 10 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Vietinbank tăng lần lượt mỗi chiều 30 đồng và 10 đồng, lên 21.360 đồng - 21.400 đồng.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần, ACB giao dịch ở mức 21.335 đồng - 21.405 đồng, tăng tiếp 5 đồng so với hôm qua và tăng tới 15 đồng so với ngày hôm trước.

Tương tự, tại Eximbank, giá USD được ngân hàng này niêm yết giao dịch ở mức 21.335 đồng - 21.405 đồng, giữ nguyên so với hôm trước nhưng cao hơn phiên ngày 10/12 tới 10 đồng và 15 đồng mỗi chiều.  Sacombank giữ nguyên mức giá như hôm qua nhưng tăng 10 đồng so với giữa tuần, giao dịch là 21.330 đồng - 21.400 đồng…

Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD ngày 12/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố là  21.246 đồng, không thay đổi kể từ ngày 19/6. Với biên độ +-1%, tỷ giá trần tại ngân hàng thương mại là 21.458 đồng/USD, mức sàn là 21.034 đồng/USD.

Trước đó, vào ngày 18/11, giá USD cũng có lúc tăng “vọt” lên mức  21.430 đồng/USD. Mức tăng tới 50 VND chỉ trong vòng 1 giờ đầu ngày - gây bất ngờ vì mức tăng quá đặc biệt, vì sự mạnh bạo đó thường chỉ có ở những thời điểm xáo trộn từ 2011 trở về trước.

Tính chung sự ngấm ngầm đi lên từ đầu tháng 11/2014 đến nay, tỷ giá USD/VND đã lên tới 150 VND. Trước diễn biến này, thị trường xuất hiện thông tin việc Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá trong thời gian tới và một lần nữa, cơ quan điều hành lại lên tiếng khẳng định “không có lý do gì để điều chỉnh tỷ giá”.

  

Giới chuyên gia đánh giá, tỷ giá tăng do yếu tố tâm lý khi chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục cao, đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế. Nhưng giá USD biến động trong thời điểm này phần lớn là do nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp nhập khẩu thường cao, bởi hoạt động xuất và nhập khẩu đều có xu hướng tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.

Theo Bản tin trái phiếu vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), với diễn biến mạnh lên của đồng USD so với các đồng tiền khác trên thế giới như đồng Yên hay đồng Euro, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sớm có một quyết định điều chỉnh tỷ giá chính thức vào nửa đầu năm 2015 để hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu. Thời điểm chính xác sẽ được nhà điều hành tính toán kỹ lưỡng để tránh gây biến động lớn trên thị trường.

BVSC dự đoán, khoảng thời gian sau Tết Dương lịch, sát Tết Âm lịch có thể là một lựa chọn tốt vì khi đó nhu cầu ngoại tệ để thanh toán các đơn hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh cho dịp Tết Nguyên Đán đã giảm bớt trong khi nguồn kiều hối khá dồi dào sẽ khiến tâm lý đầu cơ trước và sau quyết định điều chỉnh được giảm thiểu đáng kể.

Về phía nhà điều hành, có thể thấy những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực trong việc bình ổn tỷ giá. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), trong những ngày đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà nước đã bơm xấp xỉ 1,5 tỷ USD vào thị trường liên ngân hàng nhằm tăng thanh khoản cuối năm, là thời gian cao điểm về cầu USD để bình ổn thị trường.

Cùng với việc bổ sung USD vào thị trường liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước còn sử dụng các biện pháp quản lý. Đây là cách mà Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng thành công trong quá khứ và nó có tác dụng trong ngắn hạn.

Tại báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô do HSBC vừa phát hành, tháng 11 và tháng 12 là những tháng thường có giao dịch thương mại tăng. Năm nay, tốc độ tăng này còn nhanh hơn (khi so sánh với năm trước) hoạt động thu lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài đã làm cho tiền đồng tăng đạt mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà Nước.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *