Thời sự 17/03/2020 08:18

Hơn 3.000 xe hàng được thông quan với Trung Quốc, còn 900 xe ùn ứ

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn), hiện còn khoảng 900 xe hàng đang chờ xếp dỡ tại cửa khẩu phía Việt Nam và Trung Quốc.

Trong 26 ngày làm việc từ ngày 20/2 đến ngày 16/3, có hơn 3.000 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, trong đó có 2.200 xe xuất khẩu và hơn 733 xe nhập khẩu. 

Hơn 900 xe hàng vẫn ùn ứ chờ thông quan, trong đó có hơn 700 xe từ Việt Nam,

200 xe từ Trung Quốc

Tuy nhiên, do năng lực thông quan hạn chế nên còn khoảng 900 xe hàng vẫn đang chờ tại cửa khẩu, trong đó có hơn 200 xe hàng đang tồn bên bãi tập kết của Trung Quốc và hơn 700 xe tồn tại phía Việt Nam đang chờ làm thủ tục thông quan, xếp dỡ.

Theo đại diện Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế năng lực thông quan hàng hóa do phía Trung Quốc đang rất thiếu nhân lực lao động, nhất là lao động bốc xếp sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo tình hình, các lực lượng cần khuyến cáo doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa trên cả nước thời gian này cần hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, tính toán phương án xuất nhập khẩu hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. 

Đồng thời, phối hợp với DN kinh doanh bến bãi quản lý chặt các lái xe chở hàng xuất nhập khẩu; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *