Thời sự 29/09/2014 15:00

VAMC sẽ được tăng vốn gấp 4 lần lên 2.000 tỷ đồng

FICA - Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đề xuất này cơ bản đã được Chính phủ thông qua.

Báo cáo tại phiên trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (29/9), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện NHNN đang đề xuất tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam (VAMC) lên 2.000 tỷ đồng. Hiện đề xuất này đã được Chính phủ cơ bản nhất trí. 

VAMC chính thức được khai trương vào ngày khai trương 26/7/2013. Theo Nghị định 53 và thông tư hoạt động của VAMC, VAMC có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Như vậy, với số vốn tăng thêm, VAMC sẽ có vốn điều lệ lớn gấp 4 lần so với ban đầu.

Về nợ xấu, tính đến nay, hệ thống ngân hàng đã xử lý nợ xấu trên 249.000 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 53% con số nợ xấu phát sinh năm 2015, cũng như tiến hành thắt chặt kỷ cương của các tổ chức tín dụng và khách hàng về xử lý nợ xấu… 

Riêng với công tác mua bán nợ xấu của VAMC, theo số liệu vừa được công bố tại Diễn đàn kinh tế mùa thu cuối tuần qua ở Ninh Bình, cho đến cuối tháng 8, VAMC đã mua 60.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trong tổng số 150.000 tỷ đồng nợ xấu và xử lý được 1.200 tỷ đồng, tương đương 2% tổng số nợ xấu đã mua. 

Tại phiên chất vấn hôm nay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết thêm rằng, từ nay cho tới năm sau, VAMC dự kiến sẽ mua từ 200.000 - 220.000 tỷ đồng nợ xấu.

"Tuy VAMC chưa xử lý dứt điểm được nợ xấu nhưng cũng đang là một cơ chế để giải quyết. Thêm vào đó, bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn, do đó tại thời điểm này, NHNN không dám đặt ra yêu cầu sử dụng ngân sách giải quyết nợ xấu", ông Bình cho biết.

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *