Tài chính ngân hàng 27/08/2020 14:50

4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc có nguy cơ thiếu 6 nghìn tỷ tiền vốn

Bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang phải đối mặt với việc thiếu hàng nghìn tỷ nhân dân tệ để đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn tài chính toàn cầu.

 

China's Biggest Banks Face $940 Billion Capital Shortage by 2024 ...

Trong nửa đầu năm nay, tổng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc lần đầu tiên sụt giảm sau hơn một thập kỷ, giảm 9,4% xuống còn 1 nghìn tỷ NDT (gần 144 tỷ USD). Ảnh: SCMP

Theo một bảng xếp hạng do S&P Global Ratings đưa ra hôm 26/8, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc trong năm 2019 thiếu hụt tổng cộng 2,25 nghìn tỷ NDT (332 tỷ USD) để đạt được mức tiêu chuẩn về Tổng năng lực hấp thụ mất mát (TLAC - Total Loss Absorbing Capacity) áp dụng cho các ngân hàng quy mô lớn.

Theo S&P Global Ratings, con số này có thể sẽ lên tới 6,51 nghìn tỷ NDT (940 tỷ USD) trong năm 2024 do tàn dư của cuộc đại dịch toàn cầu Covid-19 để lại, khiến cho lợi nhuận của các ngân hàng này bị sụt giảm nghiêm trọng.

“Sự đồng bộ của các ngân hàng Big Four với các tiêu chuẩn hấp thụ tổn thất toàn cầu là một chủ đề quan trọng đối với các nhà đầu tư, vì nó ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, chi phí tài trợ và quan trọng là cơ chế hỗ trợ đặc biệt”, nhà phân tích Michael Huang của S&P viết trong báo cáo.

Tổng lợi nhuận của hơn 1.000 ngân hàng thương mại tại Trung Quốc trong quý hai năm nay đã sụt giảm xuống mức thấp nhất sau hơn một thập kỷ trong bối cảnh các khoản nợ xấu tăng cao kỷ lục. Các ngân hàng quốc doanh lớn là một trong số các đối tượng chịu tác động nặng nề nhất, do phải gánh trách nhiệm hỗ trợ nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ chống chọi với dịch bệnh.

Khối ngân hàng Trung Quốc đối mặt với nợ xấu gần 500 tỉ USD - Ảnh 1.

Ông Quách Thụ Thanh, chủ tịch Ủy ban Quản lý Ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC). Ảnh: Xinhua

Vào hôm 13/8 vừa qua, ông Quách Thụ Thanh, chủ tịch Ủy ban Quản lý ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC), cũng đưa ra cảnh báo đối với các ngân hàng nước này về việc giải quyết khối nợ xấu trị giá 3,4 nghìn tỉ NDT (khoảng 489,5 tỉ USD) trong năm 2020. lượng nợ xấu của Trung Quốc trong năm 2020 đã tăng 2,3 nghìn tỉ NDT (khoảng 331 tỉ USD) so với năm 2019 và sẽ còn cao hơn trong năm 2021. Đây là nguy cơ lớn đối với hệ thống ngân hàng của Trung Quốc.

Cảnh báo của ông Quách được đưa ra giữa thời điểm nhiều ngân hàng nhỏ của Trung Quốc đang phải lãnh hậu quả sau nhiều năm mở rộng bảng cân đối kế toán một cách vô kỷ luật, cùng nhiều vấn đề gian lận và tham nhũng khác.

Theo quy định được Ủy ban Ổn định tài chính (FSB)- một tổ chức của nhóm G-20, các ngân hàng thuộc diện “quan trọng hệ thống toàn cầu” (G-SIB), ở các thị trường mới nổi  phải đáp ứng chuẩn Basel IV vào năm 2025. Theo đó, những ngân hàng sẽ phải thường xuyên duy trì hệ số an toàn vốn ở mức 16% tại thời điểm ngày 1/1/2025 và lên 18% vào năm 2008.

                                                                                    Hương Vũ

                                                                               Theo Bloomberg

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *