Quốc tế 05/03/2024 10:00

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2024

Mục tiêu trong năm mới chưa có sự bứt phá so với năm 2023.

Trong năm ngoái, nền kinh tế số hai thế giới tăng trưởng 5,2%, hoàn thành mục tiêu 5% đề ra hồi đầu năm. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục sau đại dịch chậm hơn so với kỳ vọng khi Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức tới từ cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản và đà suy yếu nhu cầu hàng hóa toàn cầu.

Trong năm mới, Trung Quốc đồng thời đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở ngưỡng khoảng 5,5%, qua đó tạo ra khoảng 12 triệu việc làm tại các khu vực này. Trong khi đó, mục tiêu lạm phát được ấn định ở ngưỡng 3%. Tỷ lệ thâm hụt/GDP kỳ vọng ở ngưỡng 3%.

Tất cả những mục tiêu đã đề ra chưa ghi nhận sự bứt phá so với năm 2023.

Theo nội dung báo cáo từ chính phủ, “một số động lực nội tại cho phát triển đang dần hình thành nhưng sự chuẩn bị cho những rủi ro và thách thức cũng vô cùng cần thiết”.

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *