Quốc tế 29/01/2024 11:00

Tòa án Hong Kong (Trung Quốc) ra phán quyết thanh lý "chúa chổm" Evergrande

Evergrande chính là một trong những "nạn nhân" đầu tiên của khủng hoảng bất động sản Trung Quốc.

Tòa án cấp cao tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa phát lệnh thanh lý “chúa chổm” bất động sản Evergrande.

Cụ thể, quyết định trên được đưa ra bởi thẩm phán Linda Chan. Lý do cơ bản là bởi Evergrade không thể đưa ra kế hoạch tái cấu trúc khả thi cho khoản nợ lên tới 300 tỷ USD dù đã trì hoãn trong nhiều tháng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết xung quanh quyết định trên sẽ được thẩm phán Chan chia sẻ cụ thể trong chiều 29/1 theo giờ địa phương.

“Quá đủ rồi. Đây là lúc tòa án phải đưa ra phán quyết cuối cùng”, bà chia sẻ.

Evergrande không thể tìm tiếng nói chung với các chủ nợ

Evergrande, với giá trị tài sản rơi vào khoảng 240 tỷ USD, là một trong những “nạn nhân” đầu tiên của cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc khi tuyên bố vỡ nợ vào năm 2021, hệ quả của quá trình thắt chặt quy định quản lý của chính quyền nước này.

Kể từ đó, nền kinh tế số hai thế giới liên tục gặp khó vì thị trường bất động sản là một trong những trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng, đồng thời gắn liền với sự phồn thịnh của người dân.

“Quyết định thanh lý Evergrande là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế trong dài hạn nhưng chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn trong ngắn hạn”, Andrew Collier, Giám đốc điều hành Orient Capital Research, nhận định.

Hiện tại, cổ phiếu của Evergrande đã bị dừng giao dịch khi giảm gần 21%.

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *