Quốc tế 15/05/2020 08:01

Tổng thống Trump đe dọa áp thuế mới đối với các công ty sản xuất bên ngoài nước Mỹ

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đe dọa sẽ áp thuế mới đối với các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa bên ngoài nước Mỹ, một động thái khác mà chính quyền của ông sẽ thực hiện để đẩy chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Tổng thống Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network rằng thuế là một “động lực” để các công ty quay trở lại sản xuất tại Mỹ. Ông không nói rõ liệu đây sẽ là những mức thuế mới hay một hình thức thuế khác.

“Bạn biết đấy, nếu chúng tôi muốn xây dựng lên biên giới của riêng mình, giống như các quốc gia khác đã làm với chúng tôi, Apple sẽ sản xuất 100% sản phẩm của họ ở Mỹ. Đó là cách mà mọi thứ sẽ hoạt động”, ông Trump nói.

Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền của tổng thống Trump đang nỗ lực “thúc đẩy” các công ty chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc, một phần là để trừng phạt Bắc Kinh vì đã không xử lý được nhanh chóng đại dịch Coronavirus.

Khi được hỏi liệu tổng thống Trump có xem xét giảm thuế các công ty hoạt động sản xuất tại Mỹ hay không, Tổng thống nói rằng ông có thể sẽ đánh thuế lên các công ty không sản xuất trong nước và nói rằng những công ty này nên có nghĩa vụ tái định cư tại Mỹ.

“Một sự khuyến khích, thành thật mà nói, là đánh thuế lên các công ty khi họ sản xuất ở bên ngoài. Chúng tôi không phải làm nhiều cho họ. Mà họ phải làm cho chúng tôi”, ông Trump nói.

Nhà phát triển bất động sản trước đây đã dành phần lớn ba năm đầu tiên của mình để thực hiện một cuộc chiến tranh thương mại chống lại Trung Quốc về các hoạt động mậu dịch, chuyển giao công nghệ và chính sách công nghiệp, áp dụng thuế quan trừng phạt đối với hàng nhập khẩu trị giá 370 tỷ USD của Trung Quốc.

Đến tháng 1, trước khi đại dịch Coronavirus lan rộng ra toàn cầu, mức thuế mới của tổng thống Trump đã khiến các công ty Mỹ phải trả 46 tỷ USD, theo dữ liệu của Bộ Thương mại.

Nhiều nhóm kinh doanh và nhà kinh tế đang kêu gọi tổng thống Trump cắt giảm thuế, ít nhất là tạm thời, để giảm bớt áp lực chi phí đối với các công ty Mỹ đang phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu do đại dịch.

Quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo rằng việc tiếp tục tăng cường các rào cản thương mại mới sẽ kéo dài thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng năm 1930.

Hôm thứ Năm, tổng thống Trump, người trong chiến dịch tranh cử lại vào tháng 11 và cần giành chiến thắng tại các bang nơi là công xưởng sản xuất quan trọng của Mỹ như Pennsylvania, Michigan, Ohio và Wisconsin, đã gọi chuỗi cung ứng toàn cầu là “ngu ngốc” và cho biết coronavirus đã vạch ra những điểm yếu của trong chuỗi cung ứng đó.

“Tôi nói rằng chúng ta không nên có chuỗi cung ứng. Chúng ta nên có tất cả ở Mỹ. Chúng ta có đầy đủ các công ty để làm điều đó. Và nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể làm điều đó”, ông nói.

Thùy Dung

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *