Quốc tế 17/04/2019 18:25

Người nhập cư Mỹ đóng thuế hàng tỷ đô la mỗi năm

Trái ngược với những phàn nàn thường xuyên và gay gắt của Tổng thống Donald Trump về gánh nặng chi phí mà những người nhập cư đang tạo ra cho Mỹ, New American Economy vừa công bố những số liệu cho thấy đóng góp của tầng lớp này đối với nền kinh tế Mỹ là vô cùng ấn tượng.

Người nhập cư đóng góp khá lớn cho kho bạc Mỹ mỗi năm

Dưới đây là những gì mà người nhập cư đóng góp cho kho bạc Mỹ mỗi năm:

• Các hộ gia đình nhập cư kiếm được 1,5 nghìn tỷ đô la trong tổng thu nhập và đóng thuế 405 tỷ đô la trong năm 2017

• Cư dân đủ điều kiện của DACA (Quyết định hoãn dành cho trẻ em nhập cư vào Mỹ) kiếm được 23,4 tỷ đô la và đóng thuế 2,2 tỷ đô la và gần 1,8 tỷ đô la thuế nhà nước và địa phương

• Những người nhập cư có tình trạng được bảo vệ tạm thời đã trả hơn 891 triệu đô la tiền thuế liên bang và 654 triệu đô la thuế nhà nước và địa phương

• Những người nhập cư không có giấy tờ, người có hơn 200 tỷ đô la trong tổng lực chi tiêu, đã trả 27,2 tỷ đô la tiền thuế liên bang, tiểu bang và địa phương.

Tổ chức này đã tính thêm lợi ích kinh tế ròng của người nhập cư đến các tiểu bang riêng lẻ, trị giá hơn 12 tỷ đô la ở Texas, 18 tỷ đô la ở New York và 38 tỷ đô la ở California.

Theo Andrew Lim, giám đốc nghiên cứu định lượng tại nền kinh tế mới của Mỹ, người nhập cư giúp thúc đẩy nền kinh tế theo nhiều cách. Những người mới đến lấp đầy những khoảng trống quan trọng trong thị trường lao động Hoa Kỳ, mang lại sức mạnh chi tiêu đáng kể hỗ trợ cho các nền kinh tế địa phương và các doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ.
 

Những ý kiến khác cho rằng, những người nhập cư trẻ hơn, ít có khả năng phạm tội và ít có đủ điều kiện tham gia các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội hoặc chăm sóc y tế. Thậm chí, họ đóng góp nhiều tiền hơn cho nền kinh tế so với các dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế và an toàn công cộng.

Vũ Thanh (tổng hợp)

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *