Quốc tế 31/05/2019 06:42

Ngân hàng Singapore coi Đông Nam Á là một “nơi trú ẩn” cho cuộc chiến tranh thương mại

“Đông Nam Á sẽ trở thành một nơi trú ẩn an toàn” Giám đốc điều hành Wee Ee Cheong nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của UOB tại Singapore, đề cập đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Wee Ee Cheong on May 27. Photographer: Ore Huiying/Bloomberg

United Overseas Bank đang đặt cược rằng Đông Nam Á sẽ bảo vệ ngân hàng khỏi cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

“Đông Nam Á sẽ trở thành một nơi trú ẩn an toàn” Giám đốc điều hành Wee Ee Cheong nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của UOB tại Singapore, đề cập đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Được thành lập bởi ông nội của ông vào năm 1935, ngân hàng của Wee, đang đi một con đường khác biệt so với các đối thủ lớn hơn ở Singapore, đó là tiếp quản những người cho vay ở Hồng Kông như một cửa ngõ vào Trung Quốc đại lục - động lực tăng trưởng của Châu Á trong hai thập kỷ qua. Bây giờ thủy triều đang chuyển hướng khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bước sang giai đoạn mới với mức thuế tăng sẽ tác động mạnh tới đến nền kinh tế lớn nhất của châu Á.

Sự tập trung của Wee vào Đông Nam Á mang phong cách chính bởi người cha tỷ phú của ông, ông Wee Cho Yaw, người điều hành ngân hàng từ năm 1960 đến năm 2007. Ông nội của ông, ông Wee Kheng Chiang, đã thành lập ngân hàng đầu tiên của gia đình tại Sarawak, Malaysia vào năm 1924 trước khi thành lập UOB tại Singapore năm 1935.

Với 10 quốc gia và 650 triệu dân, khu vực Đông Nam Á tự hào có nền kinh tế kết hợp lớn hơn Ấn Độ và được dự đoán là lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Nơi đây sẽ có ba trong số bảy nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới, theo t dự đoán của Standard Chartered.

Ông cũng nhấn mạnh sự đầu tư của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tại Đông Nam Á là một ví dụ về sự hấp dẫn của khu vực này. “Tập đoàn nổi tiếng Suzuki Motor đang nhắm mục tiêu Thái Lan và đồng thời các nhà sản xuất xe hơi lớn khác sẽ đến Myanmar”, ông nói.

Để mở rộng hoạt động trong khu vực, ngân hàng đang có kế hoạch sử dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo thay vì mua lại, ông nói. Ngân hàng đã triển khai hệ thống ngân hàng kỹ thuật số TMRW tại Thái Lan và sẽ giới thiệu nó tại Việt Nam, Indonesia và có thể cả Malaysia. UOB cũng sẽ chọn lọc thêm các chi nhánh tại các thị trường mới nổi, ông nói thêm.

Việc này cũng là điểm nhấn cho sự khác biệt với các đối thủ của UOB, về cách tiếp cận mở rộng kinh doanh quản lý tài sản. Ông cho biết ngân hàng sẽ dựa vào sức mạnh của mình trong ngân hàng thương mại để bán sản phẩm chéo cho các chủ doanh nghiệp, thay vì mua tài sản từ các ngân hàng khác. Trong khi các đối thủ cạnh tranh DBS và OCBC đã phát triển ngân hàng của họ theo hướng thông qua việc mua lại.

“Đây không phải là một chiến lược bảo thủ,” mà ông Wee nói, về mục tiêu thịnh vượng. “Chúng tôi không phô trương, chúng tôi thực tế”

Vũ Huy Hoàng

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *