Quốc tế 05/07/2014 07:01

Giá vàng tăng do số lượng đơn đặt hàng sản xuất của Đức giảm mạnh hơn dự đoán

FICA - Nhu cầu trú ẩn an toàn lại được đẩy lên cao, giá vàng tăng. Thị trường Mỹ hôm qua nghỉ lễ Quốc khánh (4/7).

Tại London, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.319,94 USD/oz lúc 9h07 tối giờ địa phương, trong khi phiên trước đó giá giảm tới 0,6%. Giá vàng giao ngay này đã từng leo lên 1.332,33 USD/oz hôm 1/7, cao nhất kể từ 24/3. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp vàng tăng giá, ghi nhận chuỗi tăng theo tuần lâu nhất kể từ 14/3. 

Còn trên bảng điện tử sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 cũng biến động nhẹ tăng 0,1% lên 1.321,3 USD/oz với khối lượng giao dịch thấp hơn tới 79% so với trung bình 100 ngày. Những giao dịch lẻ tẻ này trên bảng điện tử sẽ được chuyển sang phiên tiếp theo do thị trường đóng cửa nghỉ lễ Quốc Khánh. Trên sàn Kitco, lúc 6h45 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á là 1.320,5 USD/oz, cao hơn đóng cửa phiên trước gần 1 USD/oz.

Hiển thị gia vang 5-7.png

(Ảnh: Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 6h45 sáng nay (đường màu xanh lá cây)

Giá vàng tăng nhẹ sau thông tin Bộ Kinh tế Đức thông báo số lượng đơn đặt hàng sản xuất nước này giảm 1,7% trong tháng 5, nhiều hơn mức giảm 1,1% dự đoán của các chuyên gia. Giá vàng giao dịch kỳ hạn phiên trước giảm tới hơn 1,6% do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ sẽ nâng chi phí đi vay và số liệu lao động khá sáng sủa. Thêm vào đó là tính hình sản xuất Trung Quốc mở rộng phát triển trong tháng 6 với tốc độ mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

David Wilson, chuyên gia tại Citigroup cho biết: "Hôm qua, chúng ta thấy thị trường đi xuống với số liệu kinh tế vĩ mô tốt hơn từ Mỹ và Trung Quốc, do đó số liệu đơn đặt hàng khiêm tốn của Đức lại làm suy giảm phần nào triển vọng vĩ mô".

Ngân hàng trung ương châu Âu vừa quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong phiên họp họp qua đồng thời công bố chi tiết chương trình cho vay nhằm thúc đẩy nguồn cung tín dụng.

Trong khi đó, giá dầu thô vừa khép lại tuần giảm mạnh nhất 6 tháng qua do Libya mở cửa trở lại 2 cảng xuất khẩu dầu và sản lượng dầu thô Iraq thì giữ nguyên không bị ảnh hưởng do bạo động. Tại London, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 8 giảm 0,3% chốt phiên tại 110,62 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm tổng cộng 2,4% trong tuần này, giảm mạnh nhất kể từ 3/1. Sàn Nymex đóng cửa nghĩ lễ, tuy nhiên trên bảng điện tử giá dầu WTI vẫn giảm nhẹ xuống 103,76 USD/thùng, kết quả giao dịch này cũng sẽ được chuyển sang phiên tiếp theo trong tuần tới.

Bank of America vừa cho biết Mỹ đã vượt qua Ả Rập Xê Út và Nga trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Theo đó, sản lượng dầu thô của Mỹ cộng với các loại chất lỏng từ khí đốt thiên nhiên vượt mức 11 triệu thùng mỗi ngày trong quý đầu tiên.

Phương Linh

Theo Bloomberg/Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *