Dòng chảy vốn 15/05/2014 19:16

Lãnh đạo TP.HCM cam kết bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài

Sáng 15-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã có buổi làm việc với một số Tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM và buổi làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài nhằm cung cấp những thông tin và củng cố niềm tin về môi trường đầu tư tại thành phố.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cam kết sẽ bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài.

 

 

Xử lý nghiêm hành vi quá khích

 

Tại 2 buổi làm việc, thay mặt chính quyền thành phố, ông Lê Hoàng Quân chia sẻ lo lắng về tình hình vi phạm của một số đối tượng đã có hành động quá khích, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn. Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định, TP.HCM  sẽ làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, mong muốn góp phần giải quyết những khó khăn từ hành động vi phạm pháp luật gây ra, làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết,  các nhà đầu tư là một phần của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào phát triển của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.  Về vụ đập phá của một đối tượng quá khích tại các doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài; Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các KCN-KCX tới các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để động viên, giúp các nhà đầu tư an tâm tiếp tục kinh doanh - sản xuất.

 

TP.HCM sẽ có những biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra những vụ việc vừa qua. Bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhà đầu tư đều là vi phạm pháp luật. Những kẻ gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi hoàn, đưa ra xét xử công khai.

 

Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN-KCX phải sửa, xây ngay những hàng rào của doanh nghiệp bị phá, đồng thời sẽ kiến nghị Chính phủ giảm thuế để chia sẻ bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn có trách nhiệm ổn định tâm lý công nhân để sản xuất sớm ổn định.

 

Tại buổi làm việc, các Tổng lãnh sự bày tỏ lo ngại về tình hình mất an ninh, trật tự tại khu chế xuất - khu công nghiệp ở một số tỉnh, vì vậy trong thời gian tới, các TP.HCM và các địa phương trong khu vực cần tăng cường bảo đảm an ninh cho các doanh nghiệp nước ngoài.

 

Các Tổng lãnh sự chia sẻ với thành phố khó khăn trong những ngày vừa qua và mong muốn thành phố hỗ trợ thỏa đáng cho những doanh nghiệp bị thiệt hại.

 

Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Trung Quốc, ông Sài Văn Duệ mong muốn TP.HCM  áp dụng biện pháp bảo an toàn cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và các công dân Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao.

 

Đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư

 

Tại cuộc làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, đại diện các hiệp hội cũng tỏ ra lo lắng trước sự việc xảy ra, đồng thời mong muốn Chính phủ, chính quyền các địa phương nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ có những động thái hỗ trợ  doanh nghiệp khởi động lại sản xuất. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá, trong 2 ngày xảy ra sự việc, hiệp hội nhận thấy chính quyền TP.HCM đã kịp thời có những động thái bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài.

 

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông cho biết, trong 20 năm qua làm việc tại Việt Nam, Việt Nam là một quốc gia có môi trường chính trị - xã hội ổn định, vì vậy hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần có phản ứng tốt hơn khi có việc xảy ra để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm làm việc. Các hiệp hội doanh nghiệp Malaysia, Philipines, Đài Loan, Mỹ, Châu Âu cũng đều có ý kiến mong muốn các biện pháp an ninh được thắt chặt hơn nhằm bảo vệ con người, tài sản của doanh nghiệp.

 

Chia sẻ với những lo lắng của doanh nghiệp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định, thành phố không bao giờ chấp nhận các hành vi gây hại cho các nhà đầu tư.  Chính phủ đã có chỉ đạo các cấp phải bảo đảm an toàn cho người và tài sản cho nhà đầu tư. Thành phố sẽ xử lý nghiêm các hành động quá khích, đập phá tài sản của các doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các doanh nghiệp, chuyên gia các nước bình tĩnh, không nên quá hốt hoảng. Việt Nam là nước ổn định chính trị và an toàn xã hội, những đối tượng xâm hại đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài sẽ được xử lý nghiêm.

 

Riêng tại TPHCM, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết khi cần liên hệ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ngay với Ban quản lý các KCX- KCN hoặc liên hệ công an tại địa bàn. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng cho biết đã yêu cầu công an các địa phương cung cấp đường dây nóng cho các công ty tại các KCX-KCN. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài liên hệ ngay với Sở ngoại vụ TPHCM thông qua các cơ quan tổng lãnh sự, kể cả trường hợp cấp bách cũng có thể liên hệ ngay với văn phòng UBND TPHCM...

Theo Lê Thu

Báo Hải quan

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *