Doanh Nhân 02/01/2014 09:59

Ông chủ Facebook làm từ thiện nhiều nhất nước Mỹ năm 2013

FICA - Năm 2013, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook đã dành gần 1 tỷ USD làm từ thiện.

Theo danh sách làm từ thiện tại Mỹ vừa được công bố, hồi tháng 12 vừa qua, Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đã tặng 990,2 triệu USD cho Quỹ Cộng đồng Thung lũng Silicon, một quỹ từ thiện của California. Khoản tiền từ thiện này chiếm gần 1/3 trong tổng số 3,4 tỷ USD do 15 mạnh thường quân Mỹ quyên góp. Khoản tiền làm từ thiện của mỗi người trong số 15 mạnh thường quân này đều trên 100 triệu USD.


Trước đó, năm 2012, số tiền làm từ thiện của 11 mạnh thường quân lớn nhất nước Mỹ là 5 tỷ USD, trong đó riêng tỷ phú Warren Buffett hiến tặng 3 tỷ USD cho các quỹ của các con. Năm 2012, Zuckerberg chỉ là mạnh thường quân lớn thứ 2 sau tỷ phú Buffett với khoản tiền từ thiện là 500 triệu USD cho Quỹ Cộng đồng Thung lũng Silicon và Quỹ giải thưởng đột phá trong Khoa học đời sống.


Sang đến năm 2013, Zuckerberg làm từ thiện nhiều nhất, tiếp đến là chủ tịch công ty Nike Phil Knight với 500 triệu USD tặng quỹ Đại học Khoa học và Y tế Oregon, thứ 3 là tỷ phú Michael Bloomberg với 350 triệu USD cho Đại học Johns Hopkins ở Baltimore. Đây là lần đầu tiên một mạnh thường quân dưới 30 tuổi đứng đầu danh sách từ thiện ở Mỹ.



Phương Linh
Theo Telegraph

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *