Doanh nghiệp 09/06/2014 22:36

HAGL đầu tư 6.300 tỷ đồng nuôi bò

FICA - Hoàng Anh Gia Lai sẽ hợp tác với VISSAN để sản xuất thịt bò và hợp tác với Nutifood để sản xuất sữa tươi.

Ảnh: Nguyễn Lê
 
Hôm nay, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) đã ký hai hợp đồng hợp tác kinh doanh, một với Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) để sản xuất thịt bò và hợp đồng còn lại với CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) để sản xuất sữa tươi. 
 
HAGL sẽ là nhà cung cấp nguyên liệu cho VISSAN và Nutifood. Theo kế hoạch tổng thể hiện tại, HAGL sẽ nhập và nuôi tổng cộng 236.000 con bò, trong đó 120.000 con sẽ nuôi lấy thịt và 116.000 con nuôi để lấy sữa. 
 
Tổng vốn đầu tư mà HAG dành cho kế hoạch này ước đạt 6.300 tỷ đồng, được chia làm hai giai đoạn. Hiện nay công ty đã bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 với số tiền đầu tư ước tính là 3.150 tỷ đồng. 
 
HAGL cho biết sẽ nhập đàn bò thịt đầu tiên (độ tuổi của mỗi con là 18 tháng) vào ngày 16/6/2014. Công ty sẽ nhập đàn bò thịt từ Thái Lan và Úc. Bò thịt sẽ được nuôi trong vòng 7 tháng trước khi bán cho VISSAN.
 
HAGL kỳ vọng việc kinh doanh thịt bò sẽ bắt đầu tạo doanh thu trong năm 2015, với lợi nhuận ước đạt 30 triệu USD. 
 
Đối với bò sữa, HAGL dự kiến nhập đàn bò đầu tiên vào tháng 10/2014 từ New Zealand hoặc từ Mỹ. 
 
Trong khi đó, Nutifood sẽ tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất sữa tươi tại Khu công nghiệp Trà Đa, trên diện tích 7 ha, cách trang trại bò sữa Hoàng Anh Gia Lai khoảng 40 km. 
 
Tổng số vốn đầu tư của dự án là 5.000 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai trong hai năm 2014 và 2015 với số vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, quy mô sản xuất khoảng 290 triệu lít sữa tươi/năm.
 
Giai đoạn 2 được thực hiện trong các năm tiếp theo với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng để nâng công suất nhà máy lên 5.00 triệu lít sữa tươi/năm.
 
Nhà máy dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 9/2014 và sẽ được hoàn thành trong vòng 1 năm. Nutifood dự kiến sẽ tung ra sản phẩm sữa tươi trong quý 1 - quý 2/2016. 
 
Về phần HAGL, sau khi hoàn thành kế hoạch đề ra, công ty sẽ sở hữu đàn bò sữa có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau TH Milk. Cho đến năm 2017, TH Milk đặt kế hoạch sở hữu 137.000 con bò sữa. 
 
Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong báo cáo hôm nay đánh giá cao động thái này của HAGL vì Việt Nam hiện đang rất thiếu nguyên liệu sữa tươi, chỉ đáp ứng được khoảng 20%-30% nhu cầu sản xuất.
 
VCSC đánh giá HAGL có lợi thế về chi phí vì có thể tận dụng các phụ phẩm trong các lĩnh vực sản xuất khác như bã mía, bánh dầu cọ, lõi ngô, v.v làm nguyên liệu đầu vào để nuôi bò, thường chiếm khoảng 75%-80% chi phí sản xuất.
 
Đồng thời, các khu vực đất nông nghiệp diện tích lớn và tập trung cho phép công ty áp dụng hiệu quả công nghệ cao của Israel để đạt được hiệu quả chi phí. Cuối cùng, HAGL có thể tận dụng các kênh phân phối có sẵn của VISSAN và Nutifood để giải quyết đầu ra.
 
HAGL hiện sở hữu 100.000 ha đất nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, 70.000ha được dùng để trồng cao su, mía đường, dầu cọ và bắp; 30.000ha còn lại được công ty dùng để chăn nuôi bò thịt và bò sữa. 
 
Thục Anh
Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *