Doanh nghiệp 07/11/2013 13:28

Bánh kẹo Kinh Đô sắp có ngành hàng mới?

FICA - Kinh Đô vừa thông qua việc bán 40 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược nhằm bổ sung vốn lưu động và phát triển ngành hàng mới.



Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) đã thông qua phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược. Số tiền huy động được sẽ được Kinh Đô đầu tư phát triển một số ngành mới và bổ sung vốn lưu động.

Kinh Đô không công bố cụ thể ngành hàng mới, nhưng tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013, lãnh đạo Kinh Đô tuyên bố năm nay, Tập đoàn sẽ tham gia lĩnh vực mỳ gói, dầu ăn và sữa.


Tại thời điểm đó, Tổng giám đốc Kinh Đô, ông Trần Lệ Nguyên cho biết nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 6/2013, mì gói Kinh Đô sẽ có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, sản phẩm này vẫn chưa được Kinh Đô giới thiệu.

Kinh Đô hiện là công ty bánh kẹo có vốn điều lệ lớn nhất trong các công ty bánh kẹo niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ 1.665 tỷ đồng. Tổng tài sản của Tập đoàn tính tới cuối tháng 6/2013 là 6.172 tỷ đồng.


Hiện Kinh Đô đã phát triển các ngành hàng như bánh (AFC, Cosy, Solite,...); Bánh mỳ, snacks Sachi, khoai tây chiên ống Slide; Kem Merino, Celano và các sản phẩm từ sữa như váng sữa Wel, sữa chua Wel Yo và sữa bột Wel Grow; Bánh trung thu Trăng Vàng...

Ngành hàng nào sẽ được ông lớn bánh kẹo đổ tiền đầu tư thời gian tới?

 


Tăng vốn điều lệ thêm 890 tỷ đồng

Giá bán dự kiến cho cổ đông chiến lược sẽ được chiết khấu tối đa 20% so với mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KDC trong 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trước ngày phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thêm vào đó, cổ đông chiến lược mới của Kinh Đô đồng thời cũng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Lý do là cổ đông công ty cũng đã thông qua thời gian dự kiến thực hiện thưởng cổ phiếu là sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ cho đối tác và chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên (cổ phiếu ESOP).


Sau khi hoàn thành tất cả các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của Kinh Đô sẽ tăng thêm 890 tỷ đồng, lên 2.567 tỷ đồng.


Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *