Bất động sản 06/04/2014 09:45

Hà Nội: Những điểm bị uốn cong trên đường Trường Chinh so với phê duyệt của Thủ tướng

Theo quyết định được Thủ tướng phê duyệt năm 1998, đường Trường Chinh là con đường thẳng tắp, tuy nhiên TP Hà Nội đã thay đổi quy hoạch nên con đường vốn thẳng đã bị uốn cong tại nhiều điểm…

Từ tuyến đường Trường Chinh thẳng thì sau quy hoạch, Hà Nội mở rộng đường theo hai hướng Bắc - Nam khiến nhiều đoạn bị bẻ cong.

Cụ thể, đoạn từ Vương Thừa Vũ đến ngã tư Tôn Thất Tùng và đoạn từ Nhà khách Bộ Quốc phòng đến Ngã Tư Vọng hướng mở chủ yếu về phía Bắc. Đoạn từ Bảo tàng phòng không không quân (PKKQ) đến tim Cổng chính nhà văn hóa PKKQ hướng mở chủ yếu về phía Nam.

 Đường Trường Chinh thẳng tắp theo quyết định của Thủ tướng năm 1998
Và đoạn cong theo quy hoạch của TP Hà Nội năm 2008. Theo đó, điểm E bắt đầu từ ngõ 150 đến ngã tư Vọng có mặt cắt khá lớn 57,5 m. Cũng từ đoạn này thì đường cong thể hiện rõ nhất 
 Trên thực địa ngõ 150 được lùi sâu vào, khoảng không gian phía trước cũng được các hộ dân xây tạm chờ phá bỏ 
 Tại ngõ 150 cũng được TP Hà Nội đặt điểm cấp đất. Từ mốc cấp đất đổ sâu vào trong là nhà dân
 Tuy nhiên, do thay đổi quy hoạch mốc cấp đất không còn giá trị khi ngay con hẻm phía trong ngõ 150 thì TP Hà Nội đã đánh dấu mốc giải phóng mặt bằng
 Bởi vậy, cả dãy nhà này sẽ mất nếu những khiếu kiện không được giải quyết
 Cung đường gấp khúc trên thực địa sẽ tiếp tục nghiêng về phía Bắc, ăn sâu 15 đến 20m vào nhà các hộ dân.
 Trước điểm ngõ 150 hướng về phía Ngã Tư Sở thì đường lại được mở rộng về phía Nam. Trên thực địa là điểm gấp khúc gần ngã từ Tôn Thất Tùng, Trường Chinh.
 Một hộ dân trong diện bị giải tỏa do làm đường cho hay, nhiều hộ dân đã xây nhà kiên cố theo quy hoạch cũ, khi đó diện tích bị mất theo hướng tay chỉ hất ra đường, còn theo quyết định của TP Hà Nội năm 2008 thì toàn bộ diện tích nhà này sẽ là con đường trong tương lai.

Theo Lao động

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *