Tiền và Hàng 22/02/2018 16:37

Sức mua hàng hóa Tết trong dân tăng 15% so với ngày thường

Con số này được Văn phòng Chính phủ tập hợp từ các bộ ngành, địa phương tính đến ngày Mùng 5 Tết, tức ngày 20/2/2018.

Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo báo cáo từ các bộ ngành là khá phong phú, chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu của người dân, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu. Giá cả thị trường theo đó cơ sản ổn định, không có biến động bất thường, thậm chí còn thấp hơn so với kỳ Tết năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua Tết Nguyên đán 2018 có tăng nhẹ và vào khoảng 12-15% so với ngày thường và tăng 10% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Các khu du lịch cũng ghi nhận lượng du khách tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ, đặc biệt là các điểm thuộc Quảng Ninh, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và TP HCM.

Trong Tết các địa phương đã chuyển quà Tết của Chủ tịch nước tới các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 386 tỷ động đến gần 1,9 triệu đối tượng người có công; chuyển cấp phát gần 12.000 tấn gạo dịp Tết Nguyên đán theo quyết định của Thủ tướng. Đồng thời bố trí kinh phí địa phương hỗ trợ khoảng trên 2.800 tỷ đồng với 4,7 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý trong những ngày Tết ấy là tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế. Cụ thể, trong 6 ngày Tết, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho trên 218.000 trường hợp nhập viện. Trong đó, 197 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với 141 ca trong Tết Đinh Dậu 2017. 4.184 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau, tình trạng ngộ độc rượu cũng tiếp tục xảy ra…

H.Anh 

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *