Tiền và Hàng 15/09/2015 07:31

Doanh thu 150 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, có thay đổi đáng chú ý: Nâng mức doanh thu chịu thuế lên 150 triệu đồng mỗi năm đối với cá nhân kinh doanh.

Hiện tại, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Vietnamnet
Hiện tại, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Vietnamnet
 

Ngoài ra, đối tượng này cũng được nới rộng doanh thu lên mức kể trên mới phải nộp thuế giá trị gia tăng. Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm phải đóng 2 loại thuế kể trên. Quy định này áp dụng từ đầu năm và đã gây bức xúc trong cộng đồng, hộ kinh doanh. 

 

Bộ Tài chính giải thích, việc sửa đổi để bảo đảm tỷ lệ điều tiết thuế phù hợp giữa các cá nhân làm công ăn lương và cá nhân kinh doanh. Hiện cá nhân làm công ăn lương có doanh thu từ 152,2 triệu đồng mỗi năm mới phải nộp thuế.

Theo Tiền Phong

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *