Thời sự 16/04/2014 14:50

Vietcombank: Vụ nổ súng ở Cần Thơ không phải cướp ngân hàng

Sáng nay (16/4), báo chí đã phản ánh thông tin về một vụ nổ súng tại thành phố Cần Thơ.

 
Theo thông tin từ cuộc họp báo vừa diễn ra do Công an thành phố Cần Thơ tổ chức, người gây ra vụ việc trên là Tống Hoàng Phúc (trung sĩ nghĩa vụ quân sự, 21 tuổi), nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Nơi xảy ra vụ việc là nhà nghỉ 555 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ), nằm chung tòa nhà với một ngân hàng, nên nhiều người lầm tưởng là cướp ngân hàng.

Trong một thông báo vừa gửi đến các cơ quan báo chí, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khẳng định vụ nổ súng không liên quan đến ngân hàng này, mà chỉ diễn ra tại nơi ngân hàng có điểm giao dịch.
 
"Sự việc xảy ra tại Cần Thơ là do vụ ẩu đả của các đối tượng có vũ trang đã được cơ quan chức năng xử lý, không liên quan đến cướp ngân hàng. Vietcombank đã có văn bản gửi cơ quan điều tra và Bộ Thông tin và Truyền thông để thông tin đến các đơn vị báo chí", Vietcombank cho biết.
 
Ngân hàng này cũng khẳng định hoàn toàn không có thiệt hại hoặc vấn đề gì liên quan đến vụ nổ súng trên.
 
 
Theo Nhật Nam
VnEconomy
Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *