Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam giảm tốc sau Tết

FICA - Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn phần đã giảm từ mức 51,7 điểm trong tháng 2 còn 50,7 điểm trong tháng 3 nhưng vẫn báo hiệu có sự cải thiện về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng HSBC, các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tiếp tục được cải thiện vào cuối quý I/2015 khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới lại tăng.

Giá cả tiếp tục giảm trong kỳ khảo sát mới nhất, khi các công ty chuyển giao chi phí đầu vào giảm sang cho khách hàng. Trong khi đó, số lượng việc làm đã giảm nhẹ.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) toàn phần đã giảm từ mức 51,7 điểm trong tháng 2 còn 50,7 điểm trong tháng 3 nhưng vẫn báo hiệu có sự cải thiện về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Theo HSBC, các điều kiện hoạt động đã cải thiện hơn trong suốt 19 tháng qua.

Nhân tố chính làm cải thiện các điều kiện kinh doanh gần đây là cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tiếp tục tăng. Sản lượng ngành sản xuất đã tăng mạnh tháng thứ 18 liên tiếp. Các doanh nghiệp tham gia cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới cao hơn là nhân tố chính dẫn đến tăng sản lượng, trong khi nguyên vật liệu sẵn có hơn cũng góp phần cho tăng trưởng.

Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 3, mặc dù mức tăng chỉ là khiêm tốn và ltốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 10/2014. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng sau khi giảm trong tháng trước. Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy giá cả cạnh tranh đã giúp các công ty có nhiều đơn đặt hàng hơn từ nước ngoài.

Khi tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể giảm và sản lượng tăng, các nhà sản xuất đã có thể giải quyết được lượng công việc tồn đọng trong tháng. Hơn nữa, tốc độ giảm trong tháng 3 là nhanh nhất kể từ tháng 9/2014.

Sau khi đã tăng trong suốt thời kỳ sáu tháng trước, việc làm trong ngành sản xuất ở Việt Nam đã giảm trong tháng 3. Tuy nhiên, mức giảm việc làm chỉ ở mức nhỏ. Các công ty cho biết việc thiếu hụt nhân công đã dẫn đến giảm hiệu suất hoạt động của người bán hàng trong tháng, khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã bị kéo dài lần đầu tiên kể từ tháng 9/2014.

Chi phí đầu vào tiếp tục giảm mạnh chủ yếu là do giá nhiên liệu giảm, trong khi những mặt hàng khác như thép vẫn được báo cáo giảm giá. Chi phí đầu vào đã giảm trong suốt 5 tháng qua. Các công ty tiếp tục chuyển chi phí đầu vào giảm sang cho khách hàng thông qua giảm giá đầu ra. Giá cả đầu ra đã giảm trong tất cả các tháng kể từ tháng 10/2014, nhưng lần giảm gần đây là chậm nhất trong thời kỳ 4 tháng.

Hoạt động mua hàng tiếp tục tăng theo mức tăng của sản xuất, từ đó kéo dài thời kỳ tăng trưởng hiện nay thành 19 tháng. Tuy nhiên, mức tăng mua hàng hóa đầu vào trong tháng chỉ là nhỏ, từ đó góp phần làm giảm mạnh tồn kho hàng hóa sau sản xuất.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm, và mức giảm là mạnh nhất kể từ tháng 6/2014. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết việc giao hàng cho khách hàng là nguyên nhân làm hàng tồn kho giảm, sau khi tăng nhẹ vào tháng 2.

Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam, Andrew Harker, chuyên viên kinh tế cao cấp của Markit cho hay, “Lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh vào thời điểm cuối quý I, khi các công ty bảo đảm có được số lượng đơn đặt hàng mới lớn hơn từ cả khách hàng trong nước và nước ngoài. Giá cả hàng hóa giảm trên thị trường thế giới tiếp tục góp phần làm giảm giá đầu vào, và nhờ đó các nhà sản xuất có thể chuyển giao phần chi phí tiết kiệm được sang cho khách hàng”.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *