Giá xăng 2,8% sẽ giúp CPI tháng 11 giảm 0,2%

FICA - Việc giảm giá xăng 2,8% lần này sẽ giúp lạm phát cả nước tháng mười một giảm 0,2%.

Hôm nay giá xăng giảm lần thứ tám trong năm, với mức giảm 2,8% (tương đương 670 đồng/lít), vì giá xăng trung bình 30 ngày tại Singapore – được dùng làm tham chiếu để tính giá xăng bán lẻ tại Việt Nam – giảm xuống dưới 107USD/thùng.

Giá bán theo ngày hiện tại đã giảm khoảng 17% so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay là 120USD/thùng hồi tháng bảy. Bên cạnh đó, việc giảm mức trích quỹ bình ổn giá trên mỗi lít xăng bán ra từ 300 đồng xuống 100 đồng cũng tạo điều kiện cho đợt giảm giá xăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Theo ước tính của công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC), việc giảm giá xăng 2,8% lần này sẽ giúp lạm phát cả nước tháng mười một giảm 0,2%.

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 9/2014, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tăng 0,4% so với tháng 8/2014 và tăng 3,62% so cùng kỳ năm 2013. So với thời điểm tháng 12/2013, CPI tăng 2,25%, còn cách rất xa mục tiêu cả năm.

Phương Dung

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *