Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

FICA - Ông Nguyễn Hữu Chí đang trực tiếp phụ trách Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Hữu Chí sinh năm 1957 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có học vị Thạc sỹ.

Hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí được phân công chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công sản; dự trữ Nhà nước; lĩnh vực tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

Ông trực tiếp phụ trách Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản.

Ngoài chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Chí còn giữ một loạt các trọng trách khác: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; thành viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban soạn thảo Luật Dự trữ Quốc gia; thành viên Ban soạn thảo Luật đất đai (sửa đổi); thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình thí điểm xây dựng “nông thôn mới”; Thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 của cả nước; Thành viên Ban chỉ đạo về phòng chống lụt bão Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở và thị trường bất động sản và tham gia các Ban chỉ đạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông cũng là người được giao theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Được biết, năm 2010, ông Chí từng bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Tiền Gia đề nghị xử lý kỷ luật do mắc sai phạm trong việc ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp không đúng quy định. Ông Chí nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ, khi mời gọi Công ty TNHH Nhựt Thành Tân đầu tư vào dự án khu công nghiệp Tân Hương (rộng 197ha ở huyện Châu Thành) cùng với 2 lãnh đạo khác, ông Chí đã tự ý cho thực hiện ưu đãi 155 tỉ đồng (hỗ trợ 77,5 tỉ đồng, cho mượn chậm trả 77,5 tỉ đồng) cho Công ty Nhựt Thành Tân mà không bàn bạc thống nhất trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, không thông qua HĐND tỉnh...

Đối với dự án Khu công nghiệp Long Giang (rộng 600ha ở huyện Tân Phước), sai phạm của UBND tỉnh là hứa với nhà đầu tư Trung Quốc thu 1 USD/m2, sau đó nâng lên 1,4 USD/m2 trong vòng 50 năm để “nhà đầu tư khỏi trả thêm tiền thuê đất” là trái quy định của Chính phủ.

Trong vụ này, ông Nguyễn Hữu Chí là người trực tiếp kí các văn bản bàn giao.

Bộ Tài chính hiện tại có 7 Thứ trưởng: ông Trần Xuân Hà (sinh năm 1961), ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1961), ông Trần Văn Hiếu (sinh năm 1960), ông Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 1957), ông Trương Chí Trung (sinh năm 1956) và bà Vũ Thị Mai (snh năm 1962).

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *