Thời sự 28/12/2018 16:10

Quảng Ninh xin mở casino tại Vân Đồn

Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt dự án khu phức hợp giải trí cao cấp tại Vân Đồn, trong đó cho phép xây dựng casino tại Vân Đồn, nơi có Sân bay Quốc tế Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhắc lại loạt quyết định, chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị cho tỉnh này.

Cụ thể, quyết định của Đảng, Bộ Chính trị đã cho phép được mở casino tại khu kinh tế Vân Đồn, tuy nhiên đến nay hồ sơ dự án vẫn đang ở khâu lấy ý kiến các bộ, ngành. 

Quảng Ninh đề nghị cho phép xây dựng casino

Ông Long kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt dự án khu phức hợp giải trí cao cấp tại Vân Đồn, trong đó cho phép xây dựng casino. 

"Hiện hồ sơ đã được trình lên Bộ Kế hoạch & Đầu tư, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Chúng tôi mong các bộ, ngành và Chính phủ sớm thông qua cho Quảng Ninh", ông Long nhấn mạnh.

Với mong muốn mở casino tại Vân Đồn, ông Nguyễn Đức Long cho biết cách đây vài năm với sự tham gia của một nhà đầu tư trong nước. 

Về các điều kiện, Chủ tịch Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh đã thu hút hơn 36.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD) đầu tư hạ tầng cho khu kinh tế Vân Đồn. Các cơ sở hạ tầng đi đầu của địa phương này là cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn... hai trong số các dự án trọng điểm tại khu vực này sẽ được Quảng Ninh thông tuyến, đưa vào vận hành từ ngày 30/12. 

Tỉnh này cũng lên kế hoạch khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (tổng mức đầu tư 11.200 tỷ đồng) trong quý I/2019 và dự kiến thông tuyến trong 22 tháng. 

"Các nhà đầu tư chiến lược và khu kinh tế Vân Đồn đều là các nhà đầu tư trong nước", ông Long nói.

Liên quan tới an ninh năng lượng và phát triển ngành than, Chủ tịch Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương cần có chiến lược dài hạn trong điều hành sản xuất, tiêu thụ than gắn với quy hoạch điện năng. 

Ước tính với điều kiện đầu tư mỏ than ngày càng sâu, mỗi mỏ than cần 4.000-5.000 tỷ đồng vốn đầu tư và phải mất vài ba năm mới có hiệu quả, thì việc ổn định chiến lược năng lượng sẽ giúp Tập đoàn Than Khoáng sản có kế hoạch, chiến lược đầu tư bài bản. 

"Điều hành xuất nhập khẩu than theo giá thị trường từng thời điểm như hiện nay thì rất khó cho ngành", ông Long nói.

Hiện Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Vân Đồn với tổng diện tích 2.500 ha và tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, thời gian thực hiện dự án là 50 năm.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *