Đầu tư 05/11/2014 10:41

Samsung chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam

FICA – Con số này được ông Sim Won Hwan, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam công bố tại buổi gặp Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ngày 4/11.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 4/11/2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã có buổi tiếp ông Shim Won Hwan- Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc Shim Won Hwan đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của hai nhà máy Samsung tại Việt Nam. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2014, Samsung Việt Nam đã xuất khẩu với giá trị 21,5 tỷ USD, dự kiến đạt mức 28 – 30 tỷ USD vào cuối năm 2014.

Giá trị xuất khẩu của Samsung Việt Nam 10 tháng chiếm gần 20% trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam là 123 tỷ USD.

Hai nhà máy Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên hiện nay có tổng nhân lực 66.000 việc làm và sắp tới là 100.000 việc làm. Hàng tuần, hai nhà máy này đang tuyển dụng hơn 1.000 lao động.

Với con số lao động đang tăng lên không ngừng, trong buổi làm việc hôm qua, Tổng giám đốc Shim Won Hwan và Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã trao đổi về việc tạo điều kiện chỗ ở cho các lao động, đặc biệt là tại nhà máy của Samsung ở Thái Nguyên, hiện đang sản xuất các linh kiện, thiết bị phụ trợ cho điện thoại di động của Samsung.

Tại cuộc gặp này, Tổng giám đốc Shim Won Hwan cũng đã trao đổi về thông tin CEO Samsung sẽ đến Việt Nam trong tháng 11, tiếp kiến với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và trao đổi về việc phát triển viễn thông 4G.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Việt Nam đã phát triển mạnh 2G và 3G. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm 4G vào 2015 trên băng tần 1800 MHz vào năm 2015 và đến đầu năm 2016 sẽ chính thức triển khai đấu thầu.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn Tập đoàn Samsung sẽ có các chiến lược để sản xuất thiết bị phù hợp cho Việt Nam và xuất khẩu.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *