Thời sự 18/03/2019 15:07

Bộ trưởng Tài chính: Ba năm liền thu ngân sách đều vượt dự toán khá cao

Người đứng đầu ngành tài chính thông tin, ba năm liền thu ngân sách đều vượt dự toán khá cao so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra, bội chi đã được kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, công tác quản lý nợ công của Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng.

Trong buổi làm việc với Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) mới đây, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, trong ba năm từ 2016 tới 2018, kinh tế của Việt Nam đã có sự tăng trưởng khá cao và ổn định.

Theo Bộ trưởng, nếu như năm 2016, GDP của Việt Nam tăng trưởng 6,21%, năm 2017 tăng 6,81%, tới năm 2018 GDP tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây, cùng với đó, kinh tế vi mô của Việt Nam ngày càng ổn định.

"Trong ba năm liên tiếp, Việt Nam đã kiểm soát lạm phát dưới 4%, góp phần quan trọng vào thành công chung của phát triển kinh tế, xã hội, củng cố nền tảng vĩ mô", Bộ trưởng cho biết.

Người đứng đầu ngành tài chính cũng thông tin, lĩnh vực tài chính cũng đạt được những kết quả rất khả quan. Đáng lưu ý, ba năm liền thu ngân sách đều vượt dự toán khá cao so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra, bội chi đã được kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, công tác quản lý nợ công của Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng.

"Nếu như 2016 tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam khoảng 63,7% GDP thì tới năm 2017 còn 61,3% GDP và tới hết 2018 nợ công của Việt Nam chỉ còn khoảng 58,6% GDP. Bằng việc thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu lại nợ công, Việt Nam đã giảm dần tỷ trọng vay nước ngoài từ 60% năm 2011 xuống còn gần 40% năm 2018", ông nói.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện. Chỉ số Năng lực cạnh tranh Toàn cầu của Việt Nam năm 2018 ở vị trí 77/137 quốc gia.

"Việt Nam là một điểm đến lý tưởng cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu. Sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở Việt Nam là chứng minh cho chất lượng môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam", Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng cho biết, trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm như hoàn thiện dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN ở mức không quá 3,6% GDP và kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, khoảng 61,3% GDP.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan; kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện thực hiện hoàn thuế điện tử, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính thuế cho doanh nghiệp…

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *