Thời sự 10/03/2020 17:09

Bộ Tài chính: 2 tháng đầu năm thu từ thoái vốn, cổ phần hóa đạt 227 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm số thu từ thoái vốn 4 doanh nghiệp là hơn 220 tỷ đồng, cổ phần hóa thu về đạt hơn 227 tỷ đồng.

Tổng số tiền thoái vốn, thu từ cổ phần hóa hơn 227 tỷ đồng được đưa vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Báo cáo tình hình hoạt động 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong 2 tháng đầu năm 2020,  ba đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hậu Giang (phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2019) được thoái vốn có báo cáo về Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cho biết, thoái vốn, cổ phần hóa 2 tháng đầu năm thu về hơn 227 tỷ đồng

Bộ Tài chính nhận được báo cáo thoái vốn của 04 doanh nghiệp với tổng giá trị là 79 tỷ, thu về 220,6 tỷ đồng. Tiền thu từ cổ phần hóa thoái vốn: Trong 02 tháng đầu năm 2020, số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 227 tỷ đồng. 

Cũng theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của dịch Covid-19  nên giá của một số mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn,… trên thị trường có diễn biến phức tạp, nhiều nơi tăng giá bất hợp lý. 

Tuy nhiên, sang tháng 2/2020, mặt bằng thị trường giá cả đang được giữ ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm so với tháng 1/2020. 

Nguyên nhân được cho là do quy luật tháng sau Tết và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các cấp từ trung ương tới địa phương nhằm ổn định giá cả thị trường, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động lên mặt bằng giá.

Về các mặt hàng dự trữ trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến khó lường, Bộ Tài chính cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2020, cơ quan dự trữ quốc gia các cấp đã xuất 50.897 tấn gạo dịp Tết, thiên tai, gạo cho học sinh...

Về hoạt động vay nợ, trả nợ,  Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/2/2020, Việt Nam thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ với Ngân hàng Thế giới trị giá khoảng 80 triệu USD. 

Trong tháng 2/2020 đã rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ đạt 69 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 53 triệu USD, cho vay lại khoảng 16 triệu USD. Lũy kế 2 tháng năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 246 triệu USD, tương đương khoảng 5.695 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 179 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 67 triệu USD.

Về công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại, Bộ Tài chính khẳng định thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đã kiến nghị xử lý về tài chính 10 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

"Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để buôn lậu. Hải quan các tỉnh thành phố như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, không có chứng từ hóa đơn", Bộ Tài chính khẳng định.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *