Thời sự 12/09/2014 10:07

Trợ lý Thống đốc được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối

FICA - Thống đốc NHNN vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Hàm Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc NHNN giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Hàm Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc NHNN giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho tân VỤ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

Theo Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014 của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, này, ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối kể từ ngày ký. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Ngọc Cảnh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Được biết, Vụ Quản lý ngoại hối có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngoại hối và hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Ông Cảnh lên thay vị trí của ông Nguyễn Quang Huy - người sẽ được điều chuyển công tác mới trong thời gian tới.

Trước khi được bổ nhiệm ở cương vị mới, ông Nguyễn Ngọc Cảnh là Trợ lý Thống đốc NHNN, giữ hàm Vụ trưởng từ tháng 9/2012 đến nay.

Trước khi nhận công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Cảnh có 11 năm đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *