Thời sự 16/02/2015 10:35

Thống đốc Bình: “Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành ngân hàng sẽ rất nặng nề”

FICA - Thống đốc Bình cho biết, năm 2014, ngành ngân hàng đã triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu và lộ trình.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục không thuận lợi, nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành Ngân hàng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Đây cũng là năm thể hiện rõ nét nhất kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Ngành về đổi mới điều hành chính sách tiền tệ và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Trong đó, ngành Ngân hàng đã thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kiên định và nhất quán, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội thông qua; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; điều hành ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối và thị trường vàng; triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu và lộ trình đã đề ra; củng cố và hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng và an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

“Những kết quả trên đã góp phần quan trọng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là minh chứng cho thấy các chủ trương, chính sách của Ngành là hết sức đúng đắn, thể hiện bản lĩnh và sự nỗ lực của ngành Ngân hàng trong những năm qua”, Thống đốc khẳng định.

“Những thành tựu của Ngành trong thời gian qua đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, là niềm vui, nguồn động viên và động lực khích lệ toàn Ngành tiếp tục phấn đấu, tự tin bước vào một năm mới với khí thế và quyết tâm mới”, Thống đốc Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng sẽ rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Tôi hy vọng và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Ngành năm 2015”, Thống đốc nhắn nhủ.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *