Thời sự 09/11/2013 20:08

Ngân hàng Nhà nước bơm ra 4.289 tỷ đồng

Do lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần khá lớn (4.245 tỷ đồng), cộng thêm việc NHNN đẩy mạnh bơm ra qua nghiệp vụ mua kỳ hạn trong những ngày đầu tuần, nên tính chung tuần qua NHNN đã bơm ra 4.289 tỷ đồng.

 

Nguồn vốn ngân hàng dồi dào.

 

Ngày 4/11, trên thị trường mở (OMO), NHNN đã bơm ra 789 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, song cũng có 151 tỷ đồng đáo hạn; Trong ngày, NHNN phát hành thành công 199 tỷ đồng tín phiếu và có 514 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN bơm ra 953 tỷ đồng.

 

Ngày 5/11, NHNN bơm ra 313 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, nhưng cũng có 80 tỷ đồng đáo hạn. Tuy nhiên trong ngày hôm đó, NHNN không phát hành tín phiếu, song vẫn có 1.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN bơm ra 1.233 tỷ đồng.

 

Ngày 6/11, NHNN không bơm ra qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, nhưng cũng có 21 tỷ đồng đáo hạn. Cũng trong ngày hôm đó, NHNN phát hành thành công 29 tỷ đồng tín phiếu nhưng có tới 1.019 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN bơm ra 969 tỷ đồng.

 

Ngày 7/11, NHNN tiếp tục không bơm ra qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, nhưng vẫn có 198 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN phát hành thành công 30 tỷ đồng tín phiếu và có 1.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN bơm ra 772 tỷ đồng.

 

Ngày 8/11, NHNN bơm ra 101 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, song cũng có 421 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN tiếp tục phát hành 30 tỷ đồng tín phiếu và có 712 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN bơm ra 362 tỷ đồng.

 

Tính đến ngày 8/11, dư nợ trên OMO còn 1.203 tỷ đồng. Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 394.078 tỷ đồng tín phiếu, đã có 343.083 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và còn 50.995 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn.

 

Theo M.T
TBNH

 

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *