Tài chính ngân hàng 05/03/2019 09:50

Ông Trương Văn Phước nhận quyết định nghỉ hưu

Ngoài công việc ở Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, ông Trương Văn Phước còn là một thành viên của Tổ tư vấn của Thủ tướng.

Ông Trương Văn Phước là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký quyết định để ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2019.

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959 có học vị Tiến sĩ kinh tế. Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia kể từ năm 2013.

Sau đó, khi ông Vũ Viết Ngoạn được điều động về làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ thì ông Phước được bổ nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thay thế kể từ 28/7/2017. Bản thân ông Phước cũng là một thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi công tác tại Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, ông Trương Văn Phước từng có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông từng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TPHCM từ năm 1995. Đến năm 2000, ông là Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Sau 3 năm, ông đảm nhận vị trí Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sau đó Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến tháng 4/2008, ông Trương Văn Phước trở lại Eximbank với chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời tham gia HĐQT và có thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *