Quốc tế 27/08/2020 07:38

Vừa thoát nghèo, huyện Trung Quốc lại chi 100 triệu USD xây trường học

Chính quyền một huyện ở Trung Quốc đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của nước này điều tra sau khi có thông tin huyện này chi hơn 700 triệu nhân dân tệ để xây dựng một trường học.

Trấn An – một huyện nhỏ với đời sống nhân dân còn nghèo khó thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa được thoát nghèo vào năm 2019.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, huyện nhỏ với thu nhập bình quân hàng năm chỉ dưới 200 triệu NDT vẫn “chơi ngông”, duyệt khoản chi 710 triệu NDT để xây trường học “khủng”, với nhiều hạng mục không phục vụ mục đích giáo dục đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong công chúng.

Vừa thoát nghèo, huyện Trung Quốc lại chi 100 triệu USD xây trường học - 1

Ngôi trường được thiết kế với lối kiến trúc hoàng cung nhà Đường. Ảnh: Getty

Việc xây trường khiến huyện này vừa thoát khỏi diện nghèo lại lập tức ngập trong nợ nần. Ước tính, từ nay đến 12 năm tới, huyện Trấn An mỗi năm phải trả 50 triệu nhân dân tệ tiền gốc và lãi cho các khoản vay để xây trường.

Khuôn viên ngôi trường mới do chính quyền huyện Trấn An xây dựng có nhiều hạng mục không phục vụ mục đích giáo dục. Ví dụ như cổng lớn kiểu cung đình, đài phun nước cao 4 tầng, 16 con cá chép lớn bằng đá, thác nước cao 15 mét, suối nước dài 50 mét, mái vòm đá, cầu đá, hòn non bộ…

Bài báo do Tân Hoa Xã đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi từ phía cư dân mạng, nhiều trong số đó là lời mỉa mai rằng không hiểu huyện này đang muốn xây trường học hay biệt thự nghỉ dưỡng.

Vừa thoát nghèo, huyện Trung Quốc lại chi 100 triệu USD xây trường học - 2

Khuôn viên trường học tuy rộng lớn nhưng lại được đánh giá là phung phí và không phù hợp. Ảnh: Getty

Khuôn viên trường được thiết kế vào năm 2015 và bắt đầu xây dựng vào năm 2017. Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, khuôn viên trường chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau khi báo cáo được đưa ra, nhiều cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì phía trường học này cũng đã đình chỉ các lớp học hè và mọi hoạt động.

Theo báo chí đưa tin, đài phun nước 4 tầng đang được tháo dỡ, một số máy xúc lớn đang hoạt động trong khuôn viên và một số xe tải chở rác ra vào cổng khuôn viên. Cảnh sát địa phương đang túc trực xung quanh khuôn viên trường và những người qua đường không được phép dừng lại và chụp ảnh. Ngoài đài phun nước, các vọng lâu gần thác cũng đang được dỡ bỏ.

Theo Tân Hoa xã, ngôi trường được thiết kế với lối kiến trúc hoàng cung nhà Đường.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông, ông Jia Jiangang, lãnh đạo huyện Trấn An, cho biết mục đích cơ sở mới được xây dựng rộng rãi như trên là nhằm giải quyết vấn đề lớp học cho các em học sinh của huyện.

Thêm vào đó, ông Jia cũng khẳng định rằng việc phê duyệt và cấp vốn cho dự án hoàn toàn tuân thủ theo chính sách và quy định, và mọi thủ tục đã được hoàn tất.

Vào hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về Độc Sơn – huyện nghèo nhất nước này nằm tại tỉnh Quý Châu – “ôm” khoản nợ khổng lồ 5,7 tỷ USD vì tiêu xài phung phí.

Vừa thoát nghèo, huyện Trung Quốc lại chi 100 triệu USD xây trường học - 3

Trong vòng 4 năm, Độc Sơn đã tiến hành xây dựng một số dự án “voi trắng”, bao gồm công trình tòa nhà gỗ cao gần 100m mà huyện hy vọng sẽ được công nhận là kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: CGTN.

Độc Sơn là một huyện nghèo với dân số chỉ hơn 370.000 người nhưng đã vung tiền xây dựng hàng loạt công trình “khủng”. Đến nay công trình nhà gỗ trị giá 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28,6 triệu USD) đã bị bỏ hoang. Ít nhất 10 quan chức huyện Độc Sơn đã bị kỷ luật, cách chức.

Hương Vũ

Theo Global Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *