Quốc tế 07/04/2024 10:00

Trung Quốc 'sản xuất dư thừa' là mối quan ngại của nước Mỹ

Đây chính là vấn đề được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đề cập trong cuộc họp với lãnh đạo nền kinh tế số hai thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt trong bối cảnh khả năng sản xuất của Trung Quốc đang trở nên dư thừa. Đây chính là mối quan tâm lớn nhất mà bà mong muốn cùng thảo luận với các quan chức nền kinh tế số hai thế giới trong chuyến thăm tới nước này. 

Bà Yellen và chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày càng quan ngại về thực trạng Trung Quốc sản xuất quá nhiều xe điện, tấm pin năng lượng mặt trời, chip bán dẫn và nhiều sản phẩm khác, sau đó xuất khẩu ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp khó khăn. 

“Dư thừa sản xuất không phải một vấn đề mới nhưng nó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Và chúng tôi nhìn thấy rủi ro đang ngày một gia tăng trong một số lĩnh vực mới”, bà Yellen chia sẻ trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Wang Weizhong. 

Vị Bộ trưởng cho biết điều đó không hoàn toàn có lợi cho kinh tế Trung Quốc trong khi gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất tại các quốc gia khác. Qua đó, bà hối thúc Bắc Kinh nên thay đổi phương thức đầu tư phụ thuộc lớn vào nhà nước ở thời điểm hiện tại và quay trở lại với những chiến lược cải cách hướng tới thị trường, điều đã từng giúp Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài thập kỷ qua. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong chuyến thăm tới Trung Quốc

Thời gian qua, Mỹ cũng tỏ ra không hài lòng với việc Trung Quốc quá tập trung vào công tác sản xuất, đẩy mạnh trợ cấp doanh nghiệp,... Điều đó chính là cơ sở cho không ít dự báo về việc các hàng rào thương mại đối với xe điện và sản phẩm năng lượng sạch sẽ được Mỹ dựng nên nhằm bảo vệ ngành sản xuất của chính mình. 

Bà Yellen thừa nhận không loại trừ khả năng Mỹ sẽ có những hành động bổ sung nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng các sản phẩm xe điện, pin, tấm pin năng lượng mặt trời và nhiều sản phẩm khác trước nguồn hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Bộ Tài chính Mỹ không hy vọng Trung Quốc sẽ có những thay đổi chính sách lớn sau chuyến thăm của bà Yellen nhưng các quan chức Mỹ tin rằng việc nêu bật những rủi ro về tình trạng sản xuất dư thừa trong bối cảnh nhu cầu thị trường nội địa yếu bên cạnh đó là những tác động tới chính kinh tế Trung Quốc và đối tác thương mại là việc làm cần thiết. 

Bà Yellen nhấn mạnh một phần mục đích của chuyến thăm tới Trung Quốc là nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai bên nhằm “cùng nhau vượt qua thách thức”. 

Ngoài ra, bà còn bày tỏ quan ngại về thực trạng môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Theo kết quả khảo sát của Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCharm), có tới 1/3 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc bị đối xử bất công bằng so với các đối thủ nội địa. 

Trong khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn còn leo thang trên nhiều vấn đề, bà Yellen nhấn mạnh còn nhiều lĩnh vực mà hai nước chia sẻ lợi ích chung, trong đó bao gồm biến đổi khí hậu và tài chính. Bà cho biết các nhóm công tác của cả hai bên đang nỗ lực làm việc nhằm hạn chế những rủi ro tài chính có thể gây ra sự đổ vỡ của một ngân hàng tại hai nước. 

Mỹ và Trung Quốc thông báo thành lập các nhóm công tác trên vào tháng 9 năm ngoái. Hồi tháng 1 năm nay, hai bên đã gặp mặt và thảo luận các cơ chế giám sát đối với các ngân hàng toàn cầu có quy mô lớn. 

Dựa trên những thành công bước đầu đó, bà Yellen cho biết hai quốc gia cần đẩy mạnh đối thoại trên nhiều vấn đề khó như hạn chế thương mại và tình trạng sản xuất dư thừa. “Đó là những gì mà thế giới cũng như người dân hai nước mong muốn từ chúng ta”, bà chia sẻ với ông Hà Lập Phong. 

Đại Phú
 

Chủ đề: mỹ , trung quốc , Janet Yellen Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *