Doanh nghiệp 07/02/2014 21:32

Thị trường lao động ổn định sau Tết

Tính đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp và các trung tâm dự báo nguồn nhân lực đều khẳng định, tình hình lao động sau Tết Nguyên đán ổn định và không nhiều biến động.



Như thương lệ mọi năm, sau Tết có một đợt khan hiếm lao động kéo dài buộc doanh nghiệp phải tìm mọi cách để “săn” lao động, đồng thời phải cân nhắc kỹ số lượng lao động trước khi ký hợp đồng sản xuất. Tuy nhiên, sau Tết Giáp Ngọ 2014, thị trường lao động ổn định hơn.

Nhìn chung, công nhân bắt tay vào công việc trong không khí phấn khởi của năm mới. Sự thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết Nguyên đán 2014 không diễn ra ở mức độ cao như năm trước.

Mức thiếu hụt bình quân dưới 5% và nhu cầu “nhảy” việc dưới 10% tập trung chủ yếu ở doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất tại TP.HCM, số lao động cần tuyển dụng khoảng 5.000 người, thấp hơn hẳn so với 4-5 năm trước.

Theo VTV

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *