Quốc tế 31/10/2023 14:22

Tăng trưởng xuất khẩu quý III của Hàn Quốc vượt kỳ vọng, nhưng triển vọng còn mơ hồ

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), kinh tế Hàn Quốc trong quý III tăng trưởng 1,4%. Con số này cao hơn 0,23% so với dự đoán của thị trường và 0,6% so với mức tăng trưởng quý II.

Động lực cho mức tăng này là sự phục hồi trong xuất khẩu và thị trường nội địa. Xuất khẩuHàn Quốc đã tăng 3,5% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, trái ngược so với mứcgiảm 0,9% của quý trước. 

Nhập khẩu cũng tăng 2,6% trong quý III so với quý II. Nhu cầu trên thị trường quốc tế chủ yếu tăng đối với sản phẩm chất bán dẫn.

Cảng Busan tấp nập trở lại khi nhu cầu xuất khẩu tăng cao (Ảnh: The Korea Times).

Trước đó, xuất khẩu của nước này đã giảm 12 tháng liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về tình trạng suy thoái và thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ tại các đối tác lớn, căng thẳng địa chính trị leo thang và tỷ lệ nợ gia tăng.

BOK cũng cho biết chi tiêu có dấu hiệu phục hồi nhẹ khi giá dầu tăng. Cụ thể, chi tiêu cá nhân và chi tiêu chính phủ đã tăng lần lượt 0,3% và 0,1% trong quý III. Về đầu tư, nguồn vốn xây dựng tăng 2,2% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

Hiện tại, ngân hàng trung ương đã duy trì lãi suất cơ bản ổn định ở mức 3,5% lần thứ 6 liên tiếp trong tháng này trước nguy cơ sụt giảm tăng trưởng và lạm phát vừa phải. Điều này xảy ra saukhi BOK tăng lãi suất 7 lần liên tiếp từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.

Do đó, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có thể đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng 1,4%. Tuynhiên, rủi ro địa chính trị leo thang sau xung đột Israel-Hamas và chính sách tiền tệ thắt chặt kéodài ở các nước lớn có thể gây ra rủi ro suy thoái cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Dương Thùy

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *