Quốc tế 25/01/2019 07:00

Giới siêu giàu kiếm 2,5 tỷ USD/ngày trong năm 2018

Trong khi những người nghèo nhất, chiếm một nửa dân số thế giới chỉ kiếm được ít hơn 5,50 USD/ngày trong năm 2018, thì các tỷ phú thế giới “đút túi” thêm 900 tỷ USD, tương đương 2,5 tỷ USD mỗi ngày.

Số lượng những người có tài sản từ 1 - 30 triệu USD đã tăng 1,9% lên 22,4 triệu người vào năm 2018. (Nguồn: Getty Images)

Đó là báo cáo mới được công bố vào đầu tuần này từ Oxfam, một ngày trước khi khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Cụ thể, báo cáo tiết lộ rằng số tỷ phú đã tăng gần gấp đôi kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tính từ năm 2017 đến năm 2018 mỗi ngày đều có 1 tỷ phú mới.

Đáng nói, tài sản của những người giàu nhất thế giới đã tăng 12% vào năm ngoái, trong khi 3,8 tỷ người nghèo nhất lại bị mất 11% tài sản.

Tuần trước, một cuộc khảo sát riêng của Wealth X cũng cho thấy sự giàu có ngày càng tăng của các cá nhân có khối tài sản nhiều nhất trên thế giới.

Cụ thể, số lượng những người có tài sản từ 1 - 30 triệu USD đã tăng 1,9% lên 22,4 triệu người vào năm 2018. Tổng tài sản của họ cũng tăng 1,8% lên 61,3 nghìn tỷ USD, dưới mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu khoảng 3,7% trong năm ngoái.

Trong đó, tài sản của Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos đã tăng lên 112 tỷ USD vào năm 2018. Đáng chú ý, chỉ 1% của con số đó cũng tương đương toàn bộ ngân sách y tế của Ethiopia, với dân số 105 triệu người, Oxfam cho biết.

Do đó, Oxfam khiếu nại rằng, các cá nhân và công ty giàu có đang phải trả mức thuế thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Ví dụ, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân cao nhất ở các nước giàu đã giảm từ 62% vào năm 1970 xuống chỉ còn 38% vào năm 2013. Trong khi tỷ lệ này trung bình ở các nước nghèo chỉ là 28%.

Ở Mỹ, Oxfam nhấn mạnh rằng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ cao nhất là 94% vào năm 1945 và gần đây nhất là năm 1980 là 70%. Tuy nhiên, hiện tại, nó chỉ nằm ở mức 37%, Oxfam nói. Ở các nước đang phát triển, mức thuế thu nhập cá nhân trung bình cao nhất thậm chí còn thấp hơn, ở mức 28% và đối với doanh nghiệp chỉ là 25%.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng cách giới tính hiện tại khi nói đến tiền khi đàn ông sở hữu hơn 50% tổng tài sản so với phụ nữ và kiểm soát hơn 86% các tập đoàn.

Oxfam theo đó yêu cầu các chính phủ trên toàn cầu bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ công cộng miễn phí phổ biến, đặc biệt giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái, chẳng hạn như giảm bớt số giờ phụ nữ không được trả lương cho việc chăm sóc các thành viên gia đình. Tổ chức này ước tính rằng mỗi ngày, có 10.000 người chết vì không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe bình dân.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *