Quốc tế 29/12/2023 06:45

Chứng khoán Mỹ vẫn giữ phong độ, S&P 500 tiến thêm một bước tới đỉnh lịch sử

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ hướng tới tuần tăng điểm thứ 9 liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ trong phiên giao dịch 28/12, một bước tiến gần hơn tới số điểm cao nhất từng đương ghi nhận. 

Cụ thể, chỉ số này có thêm 1,77 điểm, tương đương 0,04%, lên 4.783,35 điểm, kém đỉnh lịch sử hơn 13 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average nối dài đà tăng với 53,58 điểm, tương đương 0,14%, lên 37.710,1 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,03% xuống 15.095,14 điểm. 

Dow Jones tiếp tục trên đỉnh lịch sử

“Điều mà chúng ta đang được chứng kiến ở thời điểm hiện tại là sức chống chọi tốt của thị trường” dù những chỉ dấu kỹ thuật cho thấy thị trường đang rơi vào vùng quá mua, Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments chia sẻ. “Không thiếu lý do để thị trường có thể giảm điểm nhưng điều đó đã không xảy ra. Điều đó chứng minh thực tế phe ‘bò tót’ (bull) vẫn đang thắng thế”, ông nhận định. 

Với năm 2023 chỉ còn một phiên giao dịch nữa, các chỉ số hiện đang hướng tới một năm giao dịch đầy tích cực. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 dự kiến chốt năm với mức tăng lần lượt khoảng 14% và 25%. 

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite còn bùng nổ hơn trong năm vừa qua, với mức tăng từ đầu năm lên tới 44.2%, nhờ vào cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và sự quay trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ có vốn hóa lớn sau giai đoạn bán tháo trong năm 2022. 

Cả ba chỉ số cũng đang tiến sát thành tích 9 tuần tăng điểm liên tiếp trong khi S&P 500 đã tăng 11,6% trong quý cuối cùng của năm 2023, quý tăng tốt nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. 

Cũng giống như mọi năm, thị trường đang ở giữa giai đoạn “tăng điểm ông già Noel”, bao gồm 5 phiên giao dịch cuối cùng của năm cũ và hai phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. S&P 500 bình quân tăng 1,3% trong thời gian này, theo dữ liệu thống kê kể từ năm 1950. 

Về dữ liệu kinh tế, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng 13.000 đơn vị lên 218.000 trường hợp trong tuần kết thúc vào ngày 23/12, cao hơn dự báo 210.000 đơn vị của giới chuyên gia. Kết quả trên cho thấy thị trường lao động đang “hạ nhiệt”, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất. Mức tăng số lượng người nhận trợ cấp cũng không quá cao để châm ngòi quan ngại suy thoái. 

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *