Quốc tế 11/04/2024 06:45

Báo cáo lạm phát tháng 3 kéo tụt chứng khoán Mỹ

Kết quả lạm phát tháng mới nhất là cơ sở để Fed chưa vội giảm lãi suất điều hành.

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 10/4 sau khi kết quả lạm phát tháng 3 được công bố “nóng” hơn dự báo, cơ sở để Cục Dự trữ liên bang (Fed) trì hoãn quyết định cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 422,16 điểm, tương đương 1,09%, xuống 38.461,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,95% xuống 5.160,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,84% còn 16.170,36 điểm.

Ngoài nhóm cổ phiếu năng lượng, toàn bộ các nhóm ngành khác thuộc chỉ số S&P 500 đều giảm điểm. Nhóm bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 4,1%. Chỉ số này gặp khó kể từ khi bước sang tháng 4 dù trước đó vừa trải qua quý tăng điểm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và tháng tăng điểm thứ 5 liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo lạm phát

Trong báo cáo lạm phát mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tăng 0,4% trong tháng 3 so với tháng liền kề trước đó, đẩy lạm phát vắt năm lên ngưỡng 3,5%. Mức tăng thực tế đồng thời cao hơn kết quả 3,4% của tháng 2/2024 đồng thời nằm trên dự báo tăng lần lượt 0,3% và 3,4% của thị trường.Nếu loại bỏ đi chi phí thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng ghi nhận mức tăng vắt tháng 0,4% trong khi cao hơn 3,8% so với cùng kỳ năm 2023, tiếp tục vượt dự báo lần lượt 0,3% và 3,7% của giới chuyên gia.

Chưa dừng lại ở đó, tâm lý nhà đầu tư còn diễn biến xấu đi sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 3. Tại đây, các quan chức Ngân hàng trung ương Mỹ bày tỏ quan ngại về quá trình suy yếu của lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%, qua đó chưa đủ tự tin ủng hộ phương án nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed hạ lãi suất lần đầu tiên vào tháng 6 hiện chỉ còn 17%, thấp hơn nhiều so với khoảng 70% cách đây hơn một tuần. Hiện tại, nhà đầu tư trên thị trường đang nghiêng theo phương án cắt giảm vào tháng 9.

“Trong bối cảnh các báo cáo lạm phát liên tục cho ra kết quả vượt dự báo, Fed sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước quyết định khi nào sẽ giảm lãi suất”, Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance, chia sẻ.

Góp phần gây áp lực lên thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm bật tăng lên trên mốc 4,5%. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tiến sát ngưỡng 5%.

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *