Quốc tế 12/12/2023 11:00

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy thế giới

Ấn Độ chính là nền kinh tế nổi bật nhất châu Á trong năm 2023.

Tính tới cuối tháng 11, tổng vốn hóa của Sàn Giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ đạt 3.989 tỷ USD, vượt lên trên so với 3.984 tỷ USD của thị trường chứng khoán Hong Kong, theo dữ liệu từ Hiệp hội các sàn giao dịch chứng khoán thế giới. 

Chốt phiên giao dịch 11/12, chỉ số Nifty 50 của chứng khoán Ấn Độ tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới. Tính từ đầu năm 2023, chỉ số này đã tăng gần 16%, hướng tới năm thứ 8 tăng trưởng liên tiếp. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong “tụt” khoảng 18% trong cùng giai đoạn. 

Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ gia tăng nhanh chóng

Ấn Độ là nền kinh tế nổi đồng thời là thị trường chứng khoán nổi bật nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2023. Thanh khoản dồi dào, số lượng nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp gia nhập thị trường cùng nhiều yếu tố vĩ mô có lợi khác chính là động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán của nền kinh tế số một Nam Á này. 

Quốc gia đông dân nhất thế giới hiện đang hướng tới kỳ tổng tuyển cử vào năm sau với dự báo Đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) sẽ tiếp tục giành thắng lợi. “Kết quả thăm dò cho thấy đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối, tiền để để thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 3-4 tháng đầu năm 2024”, nhóm chuyên gia của HSBC chia sẻ trong báo cáo gửi tới khách hàng. 

HSBC dự báo lĩnh vực tài chính, y tế và năng lượng có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất trong năm tới. 

Trong khi đó, 2023 được dự báo là năm thứ tư liên tiếp chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong “đi giật lùi”, lọt nhóm các chỉ số giảm mạnh nhất khu vực. 

Tuần trước, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s hạ triển vọng của thành phố này từ “ổn định” xuống “tiêu cực”. 

Đầu tháng 11, chính quyền thành phố dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 chỉ đạt 3,2%, thấp hơn so với nhận định từ 4-5% hồi tháng 8. 

Theo cơ quan này, căng thẳng địa chính trị leo thang và môi trường tài chính thắt chặt tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý đầu tư, hoạt động xuất khẩu hàng hóa và tiêu dùng.

Còn theo nhóm chuyên gia tới từ DBS, kinh tế Hong Kong sẽ không suy thoái vào năm 2024 nhưng tăng trưởng sẽ chậm lại xuống còn khoảng 2% so với 3,5% của năm 2023. 

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *