Quốc tế 16/11/2013 21:16

Ấn Độ tiếp nhận tàu sân bay INS Vikramaditya từ Nga

Ấn Độ ký hợp đồng mua và đại tu tàu sân bay này năm 2004 với giá 2,3 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 15/11 đã tới Severodvinsk để tiếp nhận tàu sân bay INS Vikramaditya tại xưởng đóng tàu Sevmash - trung tâm chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Theo các hãng tin Ấn Độ, Bộ trưởng Antony và một phái đoàn cấp cao, trong đó có Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc D.J. Joshi đã đến Severodvinsk ngày 15/11 trong chuyến thăm Nga 4 ngày và làm lễ tiếp nhận tàu sân bay INS Vikramaditya trong ngày 16/11.

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cùng các quan chức chính phủ cấp cao và quan chức Hải quân Nga cũng tham dự lễ bàn giao tàu sân bay INS Vikramaditya (trước đây gọi là tàu Đô đốc Gorshkov) cho Ấn Độ.


Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *