Infographic 19/01/2024 06:45

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ "trụ cột" cổ phiếu công nghệ

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tiến vào vùng tăng điểm từ đầu năm 2024.

Apple dẫn đầu nhóm cổ phiếu công nghệ giúp thị trường chứng khoán Mỹ bứt tốc trong phiên giao dịch 18/1.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 201,94 điểm, tương đương 0,54%, lên 37.468,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,88% lên 4.780,94 điểm, chỉ còn kém đỉnh lịch sử 15,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 1,35% lên 15.055,65 điểm.

Cả hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 hiện tại đã tiến vào vùng tăng điểm trong năm 2024 với lần lượt 0,3% và 0,23%. Riêng chỉ số Dow Jones vẫn nằm trong vùng giảm từ đầu năm với 0,59%.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm

Giá cổ phiếu của Apple tăng khoảng 3,3% sau khi Bank of America khuyến nghị mua vào cổ phiếu này với dự báo thị giá có thể tăng tới hơn 20% trong vòng 12 tháng tới. Đây là phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu Apple kể từ tháng 5/2023. Chỉ số Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) vì thế cũng tăng hơn 2% lên ngưỡng cao nhất từng được ghi nhận.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của TSMC, công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, tăng 9,8% sai khi ghi nhận kết quả kinh doanh vượt dự báo trong quý IV. Diễn biến này cũng giúp chỉ số VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng hơn 3% lên đỉnh lịch sử.

Đà tăng của thị trường được duy trì bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên ngưỡng 4,14% sau khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 13/1 giảm 16.000 đơn vị so với tuần liền kề trước đó đồng thời nằm dưới dự báo của giới chuyên gia.

Nhà đầu tư quan ngại sức mạnh của thị trường lao động cũng như chi tiêu, tiêu dùng có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện ít hơn kỳ vọng số lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Hiện tại, xác suất Fed giảm lãi suất ngay trong tháng 3 năm nay giảm nhẹ xuống còn 56%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Raphael Bostic dự báo Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt giảm cắt giảm lãi suất vào quý III. Dù sớm hơn so với nhận định trước đó, quan điểm trên tiếp tục phản ánh khả năng Fed sẽ đi chậm hơn so với thị trường kỳ vọng.

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *